Lượng khách đi du lịch Trung Quốc giảm

(ANTĐ) - Khoảng 2 tháng gần đây, nhiều công ty lữ hành đang chứng kiến sự sụt giảm của lượng khách Việt Nam đặt tour tới Trung Quốc.
 Thay vào đó, du khách có xu hướng lựa chọn du lịch trong nước hoặc các điểm đến khác như Hàn Quốc, Nhật Bản…

 Hội An luôn là một điểm đến yêu thích của du khách Việt Nam
 Hội An luôn là một điểm đến yêu thích của du khách Việt Nam

Chuyển hướng du lịch
Số lượng du khách Việt Nam đặt các tour đi Trung Quốc như Bắc Kinh - Thượng Hải hay Thâm Quyến - Quảng Châu có xu hướng giảm so với cùng kỳ các năm trước. Bà Nguyễn My Phương, Trưởng nhóm Thị trường khách Việt Nam đi nước ngoài của Công ty Lữ hành Hương Giang cho biết: “Công ty Hương Giang không có tour cố định hàng tháng đi Trung Quốc mà chỉ tổ chức tour khi có yêu cầu. Thời gian gần đây chúng tôi không nhận được yêu cầu nào của khách đi Trung Quốc và khách hàng cũng không gọi hỏi về những thông tin như lịch trình, đặt phòng, chuyến bay”.

Theo ông Lưu Đức Kế, Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist thì lượng khách bị ảnh hưởng hai chiều, số khách từ Việt Nam đi và khách Trung Quốc đến đều sụt nhiều so với kế hoạch. “Có trường hợp chúng tôi làm tour nhưng sau đó do không đủ khách đi nên đã hủy”, ông Kế cho biết thêm. Không ít cá nhân, gia đình đã thay đổi kế hoạch ban đầu và chuyển sang lựa chọn những điểm đến khác ngắn ngày với chi phí dễ chịu hơn như Campuchia, Singapore, Malaysia, Thái Lan…

Lựa chọn tối ưu
Mùa hè là thời điểm thích hợp để đến các điểm có khí hậu ôn đới như Hàn Quốc, Nhật Bản hay xa hơn là các nước châu Âu như Pháp - Ý - Hà Lan - Nga… nên lượng khách đặt những tour này hiện tại cao hơn thời gian còn lại trong năm. Thêm vào đó, với lợi thế về khoảng cách địa lý gần và giá cả hấp dẫn, các tour đi Thái Lan hay Singapore - Malaysia vẫn luôn là một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách Việt Nam tại mọi thời điểm. Nhiều công ty lữ hành kinh nghiệm đã nhanh nhạy tung ra những chương trình mới với giá ưu đãi cho cả tour hạng thường và tour hạng sang.

Ngoài ra, không ít du khách đã lựa chọn đi du lịch trong nước thay vì đi nước ngoài để tiết kiệm thời gian và kinh phí. Mặc dù giá vé máy bay đã được điều chỉnh tăng từ ngày 15-6 những hầu như không ảnh hưởng đến lượng khách du lịch nội địa. Cùng với đó thì học sinh một số trường có thời gian nghỉ đến khi bắt đầu học hè lại khá ngắn nên nhiều gia đình đã tranh thủ thời gian này đưa con em mình chơi trong nước. Bãi biển Cửa Lò, Nha Trang, Phan Thiết… vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách muốn đi biển, còn Tam Đảo, Sapa, Đà Lạt… lại là điểm đến yêu thích của những người muốn đi “tránh nóng” trong dịp hè.

Những điều lưu ý
Bên cạnh xu hướng giảm có một số công ty lữ hành tuy vẫn có lượng khách nhất định đi các tour Trung Quốc nhưng cũng lo ngại con số này sẽ không ổn định trong thời gian tới. Chị Phạm Thị Ngọc, phụ trách Truyền thông Công ty Lữ hành Hanoi Redtours cho biết thời điểm hiện tại số lượng khách đi Trung Quốc khá ổn định, mỗi tháng trong thời gian hè công ty vẫn tổ chức 6 - 7 đoàn đi Trung Quốc nhưng có thể lượng khách sẽ bị sụt giảm trong thời gian tới.

Lượng du khách chọn các tour đi Trung Quốc có dấu hiệu giảm một phần do có thông tin một số đoàn du khách sang đến Quảng Châu, Trung Quốc không được đóng dấu nhập cảnh nhưng vẫn được cho vào. Thông tin này khiến không ít du khách lo ngại những rắc rối có thể xảy ra trong thời gian ở Trung Quốc cũng như khi nhập cảnh lại vào Việt Nam. Khi đi du lịch nước ngoài, bên cạnh những thông tin thiết yếu như văn hóa, ngôn ngữ, thời tiết, tục lệ địa phương… du khách cũng cần chú ý tìm hiểu về thủ tục nhập cảnh, giấy phép thông hành, hộ chiếu tại điểm đến để tránh những rắc rối, khó khăn không đáng có.