Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tạo hình ảnh đẹp cho Thủ đô

ANTĐ - Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh như vậy trong buổi làm việc với lực lượng CSGT, các tổ công tác 141 vào chiều nay 23–1.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh như vậy trong buổi làm việc với lực lượng CSGT, các tổ công tác 141 vào chiều nay 23 – 1. Phòng CSGT CATP Hà Nội và 15 tổ công tác liên quân 141 vinh dự là đơn vị đầu tiên được đón đồng chí Bí thư Thành uỷ, lãnh đạo UBND TP đến thăm, làm việc, chúc Tết. Đón tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP, Ban chỉ huy Phòng CSGT và đông đảo CBCS của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội
cùng Phòng CSGT tặng hoa đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn công tác

Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT báo cáo với Bí thư Thành ủy những kết quả đã đạt được trong công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2012. Cụ thể, trật tự ATGT trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí. Đặc biệt ùn tắc giao thông chỉ xảy ra 23 vụ, giảm 54% so với năm trước đó. Hoạt động đón dẫn các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước và quan khách quốc tế được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Phòng CSGT đã đề xuất, phối hợp hiệu quả với Sở GTVT, các cơ quan chức năng hơn 270 đầu việc về tổ chức giao thông. 56 chuyên đề xử lý vi phạm là nguyên nhân dẫn tới ùn tắc, TNGT đã được đơn vị thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông; phòng ngừa và hạn chế vi phạm. Từ ngày 3-1, Phòng CSGT đã bố trí nữ CSGT làm nhiệm vụ phân luồng, chỉ huy giao thông trong giờ cao điểm tại 15 nút giao thông trọng điểm; tăng cường, hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông, phục vụ hiệu quả việc đi lại của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT thay mặt CBCS của 141
nhận món quà Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao tặng

Một trong những thành công nổi bật tiếp theo của Phòng CSGT nói riêng và CATP Hà Nội nói chung đó là 15 tổ công tác 141. Sau hơn 1 năm thực hiện, 15 tổ công tác đặc biệt đã kiểm tra, xử lý hơn 35.000 trường hợp, tạm giữ trên 22.000 phương tiện và 6318 bộ giấy tờ vi phạm hành chính về trật tự ATGT. Hơn 2.200 vụ việc và 2.400 đối tượng có dấu hiệu tội phạm được bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Hàng nghìn tang vật các loại cũng bị thu giữ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: "Ngoài các thành tựu đã đạt được trên các mặt kinh tế, xã hội, xây dựng, quy hoạch, nông thôn mới…, những kết quả trong lĩnh vực đảm bảo ANCT, TTATXH cũng rất đáng ghi nhận, không thể không nhắc tới”. Đồng chí Phạm Quang Nghị khẳng định, CATP Hà Nội và các tổ công tác 141 có vai trò quyết định, đóng góp rất lớn vào thành công này. Bí thư Thành ủy cũng bày tỏ sự cảm phục và biểu dương tinh thần làm việc quên mình, không quản ngại khó khăn gian khổ, nguy hiểm của lực lượng CSGT nói chung và những nữ CSGT nói riêng. Sự tận tụy, phục vụ nhân dân hết mình, vô điều kiện của lực lượng CSGT, CATP Hà Nội đã tạo nên hình ảnh đẹp cho Thủ đô trong mắt người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cùng đoàn công tác đến thăm, động viên CBCS Y7/141

Đánh giá cao về 15 tổ công tác liên quân 141, đồng chí Phạm Quang Nghị cũng biểu dương sáng kiến của CATP Hà Nội khi lập ra các tổ công tác trên, coi đây là “bản quyền” của CATP Hà Nội. Không chỉ thể hiện sự chủ động, trách nhiệm cao của CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo tuyệt đối TTATXH, mà còn phản ánh sự tinh nhuệ của các lực lượng làm nhiệm vụ.

“Những kết quả của 15 tổ công tác 141 đã đạt được trong hơn 1 năm qua là hết sức quan trọng; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, bắt giữ kịp thời những đối tượng vi phạm, đảm bảo vững chắc ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô, củng cố hơn nữa niềm tin yêu của người dân” - Bí thư Thành ủy khẳng định. Trong năm công tác mới, Bí thư Thành ủy mong muốn CATP Hà Nội, Phòng CSGT, liên quân 141 cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được; không ngừng sáng tạo, phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm khác.

Đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng CSGT, các tổ công tác 141, đồng chí Bí thư Thành ủy đã tiếp nhận những kiến nghị, đồng thời chỉ đạo thành phố cần nhanh chóng giải quyết, trang bị thêm cho CATP Hà Nội, Phòng CSGT những thiết bị, công cụ hỗ trợ, nhằm phục vụ hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã trao tặng 15 tổ công tác 141 số tiền 100 triệu đồng.

Thay mặt CATP Hà Nội, Phòng CSGT, Đại tá Nguyễn Đức Chung đã bày tỏ niềm vinh dự khi được đón đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn công tác đến thăm, làm việc, chúc Tết. Đại tá Nguyễn Đức Chung cũng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố trong các hoạt động công tác của CATP Hà Nội. Giám đốc CATP hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy; thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo vững chắc ANCT, trật tự ATGT, giữ gìn tuyệt đối bình yên cho nhân dân vui Tết đón xuân.

Đại tá Nguyễn Đức Chung đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn công tác; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong công tác đảm bảo vững chắc ANTT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Đức Chung và chỉ huy Phòng CSGT
giới thiệu quy trình làm nhiệm vụ của các tổ công tác 141 với đồng chí Bí thư Thành ủy

Sau buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy đã đến thăm, động viên CBCS của tổ công tác Y7/141 tại ngã tư Tràng Tiền – Hàng Bài. Tại đây, Giám đốc CATP và Trưởng phòng CSGT đã trực tiếp giới thiệu với Bí thư Thành ủy những quy trình hoạt động, làm nhiệm vụ của CBCS 141. Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý với CBCS hoạt động trong các tổ 141 cần phát huy hơn nữa tinh thần mưu trí, lòng dũng cảm, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm; đặc biệt, trong quá trình làm nhiệm vụ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và bản thân.