Liệt sỹ Lê Thị Nguyệt đã yên nghỉ nơi đất mẹ

ANTĐ - Sáng 12/03, Bộ Công an, CATP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sỹ Lê Thị Nguyệt, cho đại diện thân nhân liệt sỹ tại thôn Bảo Tàng, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, Hưng Yên.

Về dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Văn Phương – Phó Cục trưởng Cục Chính sách Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo CATP và lãnh đạo địa phương, nơi chôn nhau cắt rốn của liệt sỹ Lê Thị Nguyệt.

Đồng chí Lê Thị Nguyệt (SN 1922), nguyên là cán bộ Công an quận VI, Ty Công an Hà Nội, nay là Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước bị thực dân Pháp chiếm đóng và bè lũ tay sai, trước cảnh áp bức bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp xâm lược, cũng như bao người con Việt Nam yêu nước, đồng chí Lê Thị Nguyệt đã lên đường tham gia hoạt động Cách mạng.

Thiếu tuớng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội trao bằng Tổ Quốc ghi công cho đại diện thân nhân gia đình liệt sỹ Lê Thị Nguyệt

Cuối năm 1947, đồng chí Lê Thị Nguyệt được giao nhiệm vụ hoạt động điệp báo trong nội thành Hà Nội (vùng địch tạm chiếm). Bị một tên phản bội chỉ điểm, đầu năm 1948, đồng chí Nguyệt bị Sở Mật thám Pháp bắt. Do kiên quyết đấu tranh với địch, không khai báo cơ sở và giữ bí mật cách mạng nên đồng chí đã bị tra tấn dã man. Ngày 25/4/1948, đồng chí Lê Thị Nguyệt đã hy sinh tại nhà tù Hỏa Lò.

Sau một thời gian dài tìm kiếm thân nhân của đồng chí và thu thập tài liệu, ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 2570/QĐ-TTg cấp bằng Tổ Quốc ghi công đối với đồng chí Lê Thị Nguyệt.

Lãnh đaọ các cấp dâng hương tưởng nhớ tới sự hy sinh của Liệt sỹ Lê Thị Nguyệt

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP Hà Nội xúc động nói: “Hôm nay, đồng chí Lê Thị Nguyệt đã được Nhà nước công nhận là Liệt sỹ, ghi nhận sự hy sinh dũng cảm của các đồng chí trong khi thực hiện nhiệm vụ, là tấm gương sáng để lớp lớp cán bộ chiến sỹ công an thành phố Hà Nội học tập, noi theo; là nguồn động viên, khích lệ cán bộ chiến sỹ dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ tốt an ninh trật tự của Thủ đô”.

Cũng tại buổi Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP Hà Nội đã trao tặng bằng Tổ Quốc ghi công cho ông Lê Văn Chương – đại diện thân nhân Liệt sỹ Lê Thị Nguyệt.

Cho đến nay, đồng chí Lê Thị Nguyệt là Liệt sỹ thứ 333 của Công an Hà Nội qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng CNXH đã được Nhà nước công nhận và trao bằng Tổ Quốc ghi công.