Kịp thời định hướng dư luận trước vấn đề nhạy cảm

ANTĐ - Sáng 3-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Thủ đô Hà Nội (3-3-1949/3-3-2014). 

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hồ Quang Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định, là lĩnh vực có vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng và trong công tác xây dựng Đảng, 65 năm qua, công tác tuyên giáo của Thủ đô đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng, trực tiếp xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố vững mạnh. 

Từ tổ chức tiền thân là Đội tuyên truyền xung phong, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã từng bước xây dựng và trưởng thành, có những đóng góp quan trọng cho thành tựu cách mạng của Đảng tại Thủ đô Hà Nội. Mỗi giai đoạn lịch sử, đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đều thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao, ý chí kiên cường trên mặt trận tư tưởng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến, sáng tạo.

Đứng trước những nhiệm vụ đang đặt ra, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Thủ đô xác định phải nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển Thủ đô. 

Đội ngũ tuyên giáo Thủ đô cần tiếp tục nâng cao tính nhanh nhạy, sắc bén


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến yêu cầu, phải không ngừng coi trọng công tác lãnh đạo công tác tuyên giáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của thành phố. 

Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Thành ủy và đội ngũ người làm công tác tuyên giáo Thủ đô phát huy truyền thống 65 năm vẻ vang, tiếp tục phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô.

Cùng với đó, cần không ngừng cảnh giác, nâng cao tính nhanh nhạy, sắc bén, thường xuyên đổi mới phương pháp, nội dung công tác nhằm đấu tranh với những quan điểm sai trái và âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa.

Đặc biệt, cần chủ động tham mưu giúp cấp ủy nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, qua đó kịp thời định hướng, hướng dẫn dư luận, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, tránh để xảy ra bức xúc trong nhân dân.