Không phát hành vé VIP tại cáp treo chùa Hương

ANTĐ - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức - Trưởng BTC Lễ hội Chùa Hương trong cuộc họp với Sở  VH-TT&DL Hà Nội chiều qua, 16-1 về công tác quản lý, tổ chức lễ hội – du lịch Chùa Hương 2014. 

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, tình trạng treo thịt thú rừng gây phản cảm tại lễ hội vẫn là một trong những vấn đề khó xử lý. Một số giải pháp được BTC đưa ra là tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh bày bán trong các tủ kính, sắp xếp các quầy bán một cách khoa học, đồng thời ghi rõ “thịt thú rừng nuôi” để tránh gây hiểu lầm cho du khách.

Cùng với đó, ông Hậu cho biết toàn bộ gian hàng phía ngoài động chính sẽ được gỡ bỏ để tạo sự thông thoáng cho khách hành hương. BTC cũng khẳng định sẽ không phát hành vé VIP cho khách du lịch tham quan cáp treo. Đồng thời tại khu vực cáp treo Giải Oan sẽ bố trí lực lượng để hạn chế du khách rải tiền lẻ dọc lối đi.