Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc:

Khẳng định nhiều mô hình hiệu quả

(ANTĐ) - Ngày 20-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (BCĐ TW) tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban giữa BCĐ TW với Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội,  góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Nhiều mô hình tiên tiến phù hợp với tình hình của địa phương, được đông đảo nhân dân tích cực ủng hộ, tham gia như: “Tổ cựu chiến binh cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông”, “Bến đò, cầu phao Cựu chiến binh an toàn, kiểu mẫu”; “Hòm thư cứu bạn”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”... 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, tất cả 6 đoàn thể, bao gồm 5 tổ chức chính trị xã hội và Hội Người cao tuổi vừa qua đã xây dựng được chương trình và triển khai hướng dẫn theo ngành dọc; các mô hình của các đoàn thể triển khai tại cơ sở thực hiện phương châm “Nhân dân tự quản trong việc đảm bảo trật tự trị an tại cơ sở” như: Cựu chiến binh với mô hình 1+4; Đoàn Thanh niên với phong trào tìm theo địa chỉ đen; Tổ phụ nữ không có chồng, con phạm tội; Dòng tộc không có tội phạm và tệ nạn xã hội… Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ đồng thời gợi ý một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới.