Hàng loạt công nhân phải nhập viện truyền dịch sau bữa ăn trưa

ANTĐ - Bữa ăn của công nhân gồm: cơm, thịt lợn kho, rau cải muối dưa và dưa hấu. Ít phút sau khi ăn xong, hàng loạt công nhân phải nhập viện vì có biểu hiện đi ngoài, nôn mửa, chóng mặt…

Sáng 23-8, đại diện Sở Y tế Hải Phòng cho biết, cơ quan này đang tiến hành làm rõ nguyên nhân khiến 38 công nhân của công ty TNHH Bluecom Vina (đặt tại khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương) phải nhập viện điều trị vì chóng mặt, nôn mửa, đi ngoài sau khi ăn cơm trưa tại bếp ăn tập thể.

Bệnh viện An Lão, nơi các công nhân đang điều trị

Sau bữa cơm trưa ngày 21-8 tại Công ty TNHH Bluecom Vina, hàng loạt công nhân có biểu hiện chóng mặt, nôn và buồn nôn, đi ngoài 38 công nhân có biểu hiện sức khỏe yếu hơn đã được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện An Lão – Hải Phòng để truyền dịch. Khoảng hơn 10 công nhân đã phải lưu trú qua đêm, đến ngày 22-8 mới được xuất viện.

Theo lời kể của các công nhân, họ cùng ăn trưa tại bếp ăn tập thể của công ty, với các suất ăn gồm có: cơm, rau cải muối chua, thịt kho, dưa hấu. Sau bữa ăn, họ vào ca làm việc được một lát thì tất cả cùng có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, đi ngoài. Được biết, Sở Y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm để làm rõ nguyên nhân khiến các công nhân có biểu hiện như trên.

Phía Công ty TNHH Bluecom Vina chưa thông tin về vụ việc này khi được báo chí đặt câu hỏi. Đây là công ty có vốn đầu tư Hàn Quốc, trong đó, có hoạt động sản xuất tai nghe bluetooth.