Hà Nội luôn chủ động phòng cháy, chữa cháy

ANTĐ - Ngày 18-9, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06- CT/TU  của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới”. 

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ( 2008 – 2013), TP Hà Nội đã chủ động tham gia tích cực trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong 5 năm qua, trên toàn thành phố xảy ra 1.130 vụ cháy, làm chết 59 người, 143 người bị thương và thiệt hại tài sản ước tính 391 tỷ đồng. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, quy mô dân số đông và quá trình đô thị hóa mạnh mẽ thì đây những con số thể hiện sự cố gắng nỗ lực của các ban ngành chức năng cũng như nhân dân Thủ đô. Tại hội nghị, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Hà Nội đã rất chủ động, tích cực trong công tác phòng cháy chữa cháy. Trước những diễn biến phức tạp về tình hình cháy nổ hiện nay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước cần tiếp tục làm tốt hơn nữa, từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng cháy tới triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm đảm  ANCT, TTATXH, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội Thủ đô ngày càng vững mạnh.