Hà Nội đảm bảo ATGT và TTXH dịp Tết Quý Tỵ

ANTĐ - Chiều nay (30-1), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với UBND TP. Hà Nội về công tác đảm bảo ATGT và trật tự xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

Để tổ chức cho nhân dân Thủ đô đón Tết Quý Tỵ 2013 trong không khí phấn khởi, an toàn, đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia làm trưởng đoàn; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và đại diện các bộ ngành Công an, Kiểm sát... chiều 30-1 đã về làm việc với UBNDTP. Hà Nội để kiểm tra công tác đảm bảo ATGT và TTXH.

Đại diện UBND TP.Hà Nội cho biết, để đảm bảo ATGT và trật tự đô thị (TTĐT), trong năm qua Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố như: Xây dựng 5 cầu vượt bằng thép tại các nút giao thông trọng điểm; đưa vào sử dụng dự án đường vành đai 3 (giai đoạn 2- đường trên cao); thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trong khu vực 10 quận và 2 huyện Từ Liêm, Thanh Trì; rà soát, sắp xếp lại hệ thống điểm đỗ ô tô, xe máy, thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện giao thông trên vỉa hè, lòng đường của 268 tuyến phố chính, khu vực nội đô.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Chính phủ với UBND TP.Hà Nội

Tiếp tục duy trì công tác phân làn, tách dòng phương tiện trên 5 tuyến phố; tổ chức phân luồng, cấm xe tải hoạt động ban ngày và xe taxi hoạt động trong giờ cao điểm; điều tiết tại giao thông khu vực cổng trường học. CATP.Hà Nội thành lập các tổ công tác 141, thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự ATGT, TTĐT. Tổ chức lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, bổ sung hệ thống biển báo giữa đường ngang giao cắt với tuyến đường sắt Bắc-Nam, Hà Nội- Lào Cai, Hà Nội- Thái Nguyên. Qua đó đạt được những kết quả rõ rệt: Giảm số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương đồng thời giải quyết được 46% số lượng các điểm nút ùn tắc giao thông.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ sắp tới, mục tiêu đặt ra là đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn Thủ đô, để người dân tham gia các hoạt động vui chơi, lễ tết được an toàn, thông suốt. Kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố; tiếp tục thiết lập lại kỷ cương trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Hà Nội đảm bảo ATGT và TTXH dịp Tết Quý Tỵ ảnh 3  Hà Nội đảm bảo ATGT và TTXH dịp Tết Quý Tỵ ảnh 4
Đồng chí Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT (trái) và đồng chí Nguyễn Thế Thảo
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tại buổi làm việc

UBND TP.Hà Nội đồng thời cũng báo cáo đoàn công tác nội dung và các giải pháp về :công tác tổ chức giao thông, đầu tư duy tu, cải tạo, xây dựng mới cơ sở hạ tầng giao thông đô thị; công tác vận tải hành khách bằng xe buýt, xe taxi và vận tải hành khách liên tỉnh; công tác kiểm tra xử lý.

Về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, báo cáo nhấn mạnh: CATP.Hà Nội đã triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. CATP.Hà Nội cũng đã có phương án bảo vệ các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các chuyến thăm, chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố, các điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa, các điểm vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ; không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng; xử lý nghiêm, triệt để hiện tượng đua xe máy; tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho khách du lịch trong nước, quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài về Thủ đô đón tết.

Hà Nội đảm bảo ATGT và TTXH dịp Tết Quý Tỵ ảnh 5
Đại tá Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội
báo cáo với đoàn công tác tình hình ATGT và TTXH thành phố


Sau khi nghe lãnh đạo CATP.Hà Nội, Sở GTVT báo cáo thêm về tình hình ATGT và TTXH của thành phố, cũng như những ghi nhận từ cơ quan quản lý cấp Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Thủ tướng cho rằng, một số mặt mạnh của Hà Nội mà điển hình như việc thành lập các tổ công tác đặc biệt 141 đã tỏ rõ hiệu quả, rất đáng để các địa phương khác trong cả nước nghiên cứu, học tập. Tuy nhiên Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý đến những vấn đề về ATGT và TTXH, mà do đặc thù của một thành phố lớn, vẫn còn tồn tại. Để giải quyết triệt để các vấn đề này, Hà Nội cần tiếp tục phát huy các biện pháp đã đề ra, và làm quyết liệt hơn nữa.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Nguyễn Thế Thảo- Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, trong thời gian tới bằng các biện pháp quản lý đồng bộ, Hà Nội sẽ đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết, mang lại hình ảnh của một Thủ đô hòa bình, là niềm tin của cả nước.