Hà Nội: Khống chế sởi ngay trong tháng 4

ANTĐ - Cuối buổi chiều 16-4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Hà Nội đã triệu tập cuộc họp khẩn với tất cả các quận/huyện để nghe báo cáo và tìm giải pháp phòng chống dịch sởi. Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, so với cả nước, số bệnh nhân sởi của Hà Nội chiếm đến 30%, đặc biệt số tử vong chiếm đến gần 60% tổng số ca tử vong do sởi (14/25 trường hợp).

Trước diễn biến trên, tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc thẳng thắn chỉ ra, cần phải có sự chuyển biến ngay trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch sởi, bởi rõ ràng những giải pháp mà các sở ngành của thành phố triển khai thời gian vừa qua là chưa hiệu quả. Phó chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, thành phố đặt mục tiêu phải ngăn chặn, khống chế dịch sởi ngay trong tháng 4 này, không để phát triển thêm, hạn chế tối đa số ca tử vong mới. Để làm được, ngoài các giải pháp cũ cần tiếp tục tăng cường các biện pháp mới, trong đó tập trung trọng điểm vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đưa trẻ đi tiêm chủng.