Đồng chí Phạm Quang Nghị chúc Tết 2 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa

ANTĐ - Ngày 18-1, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã về thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa nhân dịp xuân Nhâm Thìn 2012.

Đồng chí Phạm Quang Nghị chúc Tết 2 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa ảnh 1
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm, chúc Tết
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phúc
Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình Bùi Văn Nam cho biết, trong năm 2011, vượt qua những khó khăn, thử thách, kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình vẫn giữ được sự ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch.Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá (GDP đạt 16,1%). Công nghiệp phát triển mạnh, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 12.826 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2010 và đạt 120% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 21.410 tỷ đồng, vượt 22,3% so với kế hoạch. Nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2012, Ninh Bình phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt 14,5%; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp 18,5%; GDP bình quân đầu người 31 triệu đồng/năm…

Tại tỉnh Thanh Hóa, tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,3%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng ngành nông, lâm, thuỷ sản trong GDP chiếm 23,7%, giảm 0,5%; công nghiệp - xây dựng chiếm 41,9%, tăng 0,5%; dịch vụ chiếm 34,4%, tương đương cùng kỳ. Năm 2012, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 13,5% trở lên, trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 3,1%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,4%; dịch vụ tăng 13,4%…

Phát biểu tại tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa, đồng chí Phạm Quang Nghị thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng những kết quả hai địa phương đạt được trong năm 2011. Về nhiệm vụ năm 2012, đồng chí yêu cầu hai tỉnh cần tập trung phát huy thế mạnh, tiếp tục kiềm chế lạm phát, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tập trung giải quyết mối quan hệ người đứng đầu và tập thể lãnh đạo để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành. Bên cạnh đó, các địa phương phải đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Trước mắt, các địa phương cần chăm lo chu đáo Tết cho người dân, không để người dân nào không có tết. Bên cạnh tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần cho người dân, phải đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Quang Nghị cũng đã đến thăm, chúc tết gia đình ông Đỗ Văn Ánh có con là anh hùng liệt sỹ (phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình), mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phúc (phường Ninh Phong, TP Ninh Bình) tại tỉnh Ninh Bình; thăm gia đình thương binh Trương Tiến Lai (xã Quang Thành, TP Thanh Hóa), thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Đức (xã Đông Hải, TP Thanh Hóa) tại tỉnh Thanh Hóa. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Phạm Quang Nghị bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của các thương binh, liệt sĩ, cán bộ lão thành cách mạng. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương, gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Tại tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phạm Quang Nghị đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Tượng đài Lê Lợi.