Đón Tết Độc lập trong yên vui

ANTĐ - Ứng trực, triển khai 100% quân số tại đơn vị và các địa bàn; thực hiện nghiêm các phương án, kế hoạch bảo vệ theo chỉ đạo của Giám đốc CATP và kế hoạch cụ thể của từng đơn vị; không để xảy ra đột biến, bất ngờ về ANCT - TTXH… đó là khí thế, quyết tâm của toàn lực lượng Công an Thủ đô để bảo vệ bình yên Tết Độc lập 2-9 trên địa bàn thành phố.

Lực lượng công an quyết tâm bảo vệ thành phố bình yên để nhân dân vui đón Tết Độc lập

Trưa 31-8, chúng tôi gặp Thượng tá Nguyễn Bình - Phó Trưởng CAQ Long Biên, anh cho biết: “Tôi vừa cùng chỉ huy Đội Điều tra hình sự và công an các phường Gia Thụy, Đức Giang, Ngọc Lâm, Bồ Đề rà soát phương án tuần tra, phục kích chống cướp giật trên các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và Ngọc Lâm. Đây là một trong những nội dung quan trọng của phương án đảm bảo ANTT địa bàn dịp 2-9 này, có sự phối hợp của cả lực lượng CSGT”.

Những tháng đầu năm, các lực lượng CAQ Long Biên đã triệt xóa hơn chục ổ nhóm cướp giật hoạt động trên tuyến Nguyễn Văn Linh, Ngô Gia Tự. Bài học lớn rút ra sau mỗi chuyên án, đó là bên cạnh công tác nghiệp vụ công an, không thể thiếu biện pháp phòng ngừa có sự tham gia, hỗ trợ của lực lượng bán chuyên trách. Đảm bảo ANTT dịp 2-9 này, vai trò của lực lượng bán chuyên trách, của đội ngũ cán bộ cơ sở được CAQ Long Biên phát huy tối đa.

Những quận, huyện mà chúng tôi đến tìm hiểu công tác bảo vệ dịp 2-9 này đều có một điểm chung là khí thế và sự chủ động, quyết tâm trong mọi phương án. Bận rộn nhất trong những ngày sắp tới đây có lẽ là CAQ Hoàn Kiếm. “Năm nay không thấy thông báo bắn pháo hoa, nhưng không vì thế mà áp lực công việc với anh em CAQ Hoàn Kiếm sẽ giảm”, Thượng tá Nguyễn Phú Thắng - Phó Trưởng CAQ tâm sự.

Dịp 2-9 đúng vào những ngày cuối tuần, riêng việc du khách tìm về hồ Gươm, vui chơi, đã là cả khối lượng công việc vất vả đối với  lực lượng bảo vệ. Thêm vào đó là những sân khấu ca nhạc ngoài trời sẽ được tổ chức quanh hồ Gươm, vào các buổi tối. “Kế hoạch bảo vệ đã sẵn sàng. Chỉ huy quận đã tính toán cho cán bộ chiến sỹ được nghỉ bù, nghỉ phép luân phiên trước ngày 2-9, để đến Tết Độc lập, anh em vào cuộc với quân số 100%, khí thế mạnh mẽ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, đồng chí Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm bày tỏ.

Cuối buổi chiều 30-8, phương án bảo vệ bình yên Tết Độc lập được Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP quán triệt một lần nữa đến toàn lực lượng Công an Thủ đô. “Đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm Quốc khách 2-9”, mệnh lệnh ngắn gọn nhưng hết sức cụ thể ấy đã được toàn lực lượng Công an thành phố quán triệt, triển khai nghiêm túc.

Chỉ huy Phòng CSHS cho biết, kế hoạch đảm bảo ANTT dịp 2-9 có lợi thế lớn là đúng vào dịp lực lượng CSHS đang triển khai cao điểm phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung rà soát, quản lý giáo dục các loại đối tượng hình sự ngay tại cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh tấn công, triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóng, manh động, gây án nghiêm trọng, các loại đối tượng hoạt động theo kiểu “xã hội đen”... Hàng loạt những “đầu việc” đó đang được những người lính hình sự Hà Nội thực thi. Cùng với đó là công tác phối hợp với công an cơ sở tiếp nhận, quản lý người được đặc xá giảm án, tha tù, vừa giáo dục, động viên, vừa phòng ngừa họ không vi phạm pháp luật.

Trên một mặt trận “nóng” khác - đảm bảo TTATGT, chúng tôi cũng ghi nhận tinh thần vào việc đầy nhiệt huyết của những chiến sỹ mặc sắc phục lúa chín. Giờ đang là thời điểm lực lượng CSGT bắt đầu thực hiện Tháng An toàn giao thông với chủ đề trọng tâm là phòng, chống rượu, bia, đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Các vị trí, đơn vị đã được quán triệt tập trung lực lượng, phối hợp với các ban, ngành chức năng thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo TTATGT, đảm bảo giao thông thông thoáng ở các khu vực bến xe, các tuyến đường dẫn vào nội đô; đồng thời tăng cường thực hiện Kế hoạch 141 của Giám đốc CATP, phối hợp cùng CSCĐ - CSHS kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm Luật Giao thông. Thế trận đảm bảo an ninh sâu, rộng cho Tết Độc lập ở Thủ đô đã sẵn sàng…