ĐBQH tin tưởng tuyệt đối CATP Hà Nội

ANTĐ - Dành nhiều lời khen tặng cho các lực lượng thuộc CATP Hà Nội sau việc tìm được cháu bé bị bắt cóc, các ĐBQH bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào những chiến sỹ Công an Thủ đô.
ĐBQH tin tưởng tuyệt đối CATP Hà Nội ảnh 1
Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội:

Chiến công mang lại niềm tin

“Thông qua Báo An ninh Thủ đô, với tư cách là Bí thư Thành ủy Hà Nội, tôi đặc biệt biểu dương và hoan nghênh tinh thần làm việc khẩn trương, rất có trách nhiệm và hiệu quả, trong thời gian rất ngắn, CATP Hà Nội đã sớm tìm ra thủ phạm bắt cóc cháu bé và trả lại cháu cho người nhà. Việc làm đó không chỉ mang lại niềm vui khôn tả với gia đình cháu bé mà còn đem lại niềm vui, niềm tin và sự yên tâm đối với cả xã hội.
Tới thời điểm này, phải nói rằng, Thủ đô Hà Nội vẫn được người dân và bạn bè quốc tế công nhận là thành phố hết sức an ninh, an toàn. Điều đó không chỉ được chứng minh trong thời điểm bình thường mà ngay cả những khi diễn ra những sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội lớn của thành phố và đất nước, an ninh - an toàn của Thủ đô vẫn luôn được đảm bảo rất tốt, đem lại sự tin tưởng cho tất cả người dân. Có nhiều lực lượng cùng tham gia vào thành công đó nhưng công đầu luôn thuộc về các lực lượng của CATP Hà Nội”.
ĐBQH tin tưởng tuyệt đối CATP Hà Nội ảnh 2
ĐBQH Bùi Thị An, Viện trưởng Viện TN-MT& phát triển cộng đồng:
Công an Hà Nội quá tài “Tôi không bất ngờ khi nghe Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP Hà Nội báo tin các lực lượng của CATP Hà Nội đã tìm được cháu bé bị bắt cóc tại phiên họp tổ chiều 8-11. Tại sao tôi lại có nhận định như vậy? Bởi phá án nhanh, chính xác, với tốc độ khó tin từ lâu đã là truyền thống của CATP Hà Nội. Điều này đã được thể hiện qua rất nhiều vụ việc, trong nhiều năm trở lại đây chứ không phải chỉ qua vụ bắt cóc cháu bé ở bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đó chính là sự tài tình của lực lượng Công an Thủ đô. Tôi luôn tin vào nghiệp vụ sắc bén và truyền thống của các đồng chí Công an Hà Nội nên khi nghe tin, dù rất xúc động và vui mừng nhưng tôi không thấy bất ngờ. Không chỉ riêng vụ việc này trong năm nay, CATP Hà Nội còn làm biết bao công việc, với sức ép lớn không thể kể hết để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho Thủ đô. Chính vì thế, tôi luôn tin tưởng và đánh giá rất cao các lực lượng của CATP trên lĩnh vực chuyên môn của mình...”.
ĐBQH tin tưởng tuyệt đối CATP Hà Nội ảnh 3
ĐBQH Nguyễn Phạm Ý Nhi - Giám đốc bệnh viện đa khoa Xanh Pôn:
Đem lại niềm vui cho cả ngành y “Vụ việc cháu bé bị bắt cóc được cả xã hội đặc biệt quan tâm. Tôi làm trong ngành y nên càng quan tâm hơn, theo dõi sự việc từng giờ, bởi đây là loại tội phạm lần đầu xuất hiện. Chúng tôi luôn hồi hộp và mong chờ một kết thúc có hậu. Chiều qua, khi biết tin CATP Hà Nội đã khám phá vụ việc, trả lại cháu bé về với gia đình, chúng tôi vô cùng xúc động. Lúc ấy, chỉ biết nói với nhau là công an mình giỏi quá bởi với quá ít manh mối như thế mà trong thời gian rất ngắn, các anh đã tìm ra được cháu bé. Chúng tôi đánh giá rất cao nghiệp vụ của các đồng chí CATP Hà Nội, bởi không chỉ phá án, các anh đã tiếp cận, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé. Đó là nỗ lực vô cùng lớn của Công an Thủ đô. Những cán bộ y tế như chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng công an. Các anh đã đem lại niềm vui vô bờ cho cả gia đình người bị hại và ngành y. Chúng tôi cho rằng, cần có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho những cán bộ, chiến sỹ, người dân đã cùng làm nên chiến công tuyệt vời này”.