Cục CSGT đường bộ-đường sắt đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì

ANTĐ - Sáng nay 23-7, Cục CSGT đường bộ-đường sắt (Bộ Công an) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự buổi lễ còn có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các tổng cục, vụ, cục thuộc Tổng cục CSQLHC về TTATXH và các đơn vị có liên quan.

Tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang đã gắn Huân chương Quân công hạng Nhì, của Chủ tịch nước trao tặng, lên lá cờ truyền thống của Cục CSGT đường bộ-đường sắt.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang chúc mừng những thành tích, chiến công của CBCS Cục CSGT đường bộ-đường sắt đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSGT đường bộ-đường sắt nói chung và CBCS Cục CSGT đường bộ-đường sắt nói riêng đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, chiến công vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân; được Đảng, Nhà nước, nhân dân, ngành Công an ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo CBCS Cục CSGT đường bộ-đường sắt và lực lượng CSGT cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống tới tất cả CBCS; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, chú trọng đến tin học, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật...

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu Cục CSGT đường bộ-đường sắt cần chủ động nghiên cứu, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ các chủ trương, giải pháp đảm bảo trật tự ATGT; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình công tác, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của lực lượng CSGT; tiếp tục cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng Cục CSGT đường bộ-đường sắt (Bộ Công an)


“Cục CSGT đường bộ-đường sắt cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thông tin truyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự ATGT; kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương những người tốt, việc tốt...”- Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an cũng chỉ đạo lực lượng CSGT đường bộ-đường sắt phải đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT theo các chuyên đề; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới TNGT và ùn tắc giao thông; chú trọng sử dụng các phương tiện kỹ thuật, hệ thống giám sát phát hiện và xử lý vi phạm; khắc phục và xử lý kịp thời các tồn tại vướng mắc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; đăng ký quản lý phương tiện...

Trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, Cục CSGT đường bộ-đường sắt đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nên nhiều chiến sông xuất sắc, là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận bảo vệ trật tự an toàn giao thông qua từng thời kỳ cách mạng. 

Từ năm 2009 đến nay, Cục CSGT đường bộ-đường sắt đã chỉ đạo và tăng cường phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều đợt cao điểm, triển khai hàng trăm phương án tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 31.024.823 trường hợp vi phạm, thu nộp kho bạc Nhà nước 9.968 tỷ 779 triệu đồng; bắt giữ 5.528 tên tội phạm, thu 116 khẩu súng các loại, 364 bánh và 14,64 kg hêrôin; 11,451 kg thuốc phiện; 467.729 viên ma túy tổng hợp.

Ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng CSGT đường bộ-đường sắt, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Cục CSGT đường bộ-đường sắt; 15 tập thể, 10 cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND; 64 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CSGT đường bộ-đường sắt hy sinh anh dũng được công nhận liệt sĩ, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang lực lượng Công an nhân dân Việt Nam...