Công bố Quyết định về Ngày Sách Việt Nam 21-4

ANTĐ - Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam 21-4 được tổ chức trang trọng vào tối 19-4 tại quảng trường Lý Thái Tổ, Hà Nội, được THTT trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. 
Buổi lễ có tham dự của ông Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Đào Trọng Thi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo người dân. Ngày 24-2-2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 284/QĐ-TTg về việc lấy ngày 21-4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Tháng 4 là thời điểm phát hành cuốn sách “Đường Kách mệnh” (năm 1927) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bằng những người thợ in của Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác giả lớn, là danh nhân văn hóa thế giới, các tác phẩm của Người có giá trị không chỉ với người dân Việt Nam mà còn được bạn bè thế giới đón nhận. Lựa chọn Ngày Sách Việt Nam gắn với một tác phẩm nổi tiếng của Người có ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Tháng 4 còn là thời điểm diễn ra Ngày Sách và bản quyền thế giới 23-4. Lấy ngày 21-4 là Ngày Sách Việt Nam cũng thể hiện sự hưởng ứng, gắn kết các hoạt động của Việt Nam và thế giới.
Công bố Quyết định về Ngày Sách Việt Nam 21-4 ảnh 1

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trưởng BCĐ công bố kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam hàng năm trên toàn quốc. Trong đó, tại TP Hà Nội, Ngày Sách Việt Nam lần thứ nhất sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động với các hình thức phong phú, đa dạng hấp dẫn tại nhiều địa điểm khác nhau. Trong đó tập trung tại 3 điểm nhấn là Quảng trường Lý Thái Tổ, Văn Miếu – Quốc Tử Giám (19 đến 20-4), Thư viện Quốc gia Việt Nam, kéo dài từ ngày 20 đến 26-4.