Công an Hà Nội đã đạt được những kết quả to lớn, toàn diện

ANTĐ - Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận điều này tại buổi đến thăm, chúc Tết công an Hà Nội chiều nay 30-1.

Tham dự đoàn công tác của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đồng chí Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Văn Khôi – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo Viện KSND Tối cao, Tổng cục CS phòng chống tội phạm về TTXH – Bộ Công an, đại diện lãnh đạo văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND TP. Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng 
Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo khái quát công tác đảm bảo ANCT, TTATXH của toàn lực lượng công an Thủ đô trong thời gian qua, nhất là dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 đang đến gần. Đến thời điểm này, đa số chỉ tiêu trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy, kinh tế của CATP…đều đạt trên 90% so với mục tiêu đề ra trong đợt cao điểm. Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tập trung quan tâm, thăm hỏi các gia đình chính sách, động viên cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn  hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự CATP


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, qua theo dõi các mặt công tác của Công an Hà Nội, có thể thấy, Công an Hà Nội đã đạt được những thành quả to lớn, toàn diện. Điều này thể hiện qua việc đảm bảo an toàn tuyệt đối các cơ quan Đảng, Nhà nước, thành phố; đảm bảo TTATXH cho Thủ đô; các sự kiện giao lưu chính trị, văn hóa, xã hội  quốc tế và khu vực. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét: “Hà Nội đã đạt mục tiêu “3 giảm” trên lĩnh vực TTATGT, đặc biệt là giảm ùn tắc, trong đó nổi bật là vai trò, hiệu quả nòng cốt của lực lượng công an”. 

...và có những chỉ đạo tâm huyết với CAQ Hai Bà Trưng

Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm công tác 2013, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán sắp đến đối với công an Hà Nội đã được Phó Thủ tướng gợi mở, là phòng ngừa, đấu tranh không để xảy ra các vi phạm về pháo, buôn lậu, đua xe trái phép. Không để hình thành tội phạm hoạt động có tổ chức; tập trung đấu tranh mạnh tội phạm ma túy trên tuyến, địa bàn trọng điểm, tội phạm kinh tế, tham nhũng; đề cao cảnh giác đối với tội phạm xâm phạm ANQG.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phong trào bảo vệ ANTQ của Hà Nội phải được quan tâm phát triển, với vai trò  tham mưu nòng cốt của lực lượng công an. Bên cạnh đó là sự chủ động nắm tình hình từ xa, giải quyết từ xa, bằng biện pháp chủ động phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố giáp ranh để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời mọi tình huống liên quan đến ANTT. Sau khi thăm, chúc Tết CATP Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết CBCS CAQ Hai Bà Trưng.