Có tới cả nghìn bài báo về vụ ông Đoàn Văn Vươn

ANTĐ - Tính đến thời điểm này, đã có tới cả nghìn bài báo thông tin, “mổ xẻ” các vấn đề xung quanh vụ cưỡng chế, thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam trong "vòng vây" báo giới

Ngay khi bước vào buổi thông tin cho báo chí hôm 10-2, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chuyển ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đến tất cả các cơ quan thông tấn.

Theo đó Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các cơ quan thông tin đại chúng đã góp phần tích cực để các cơ quan chức năng làm sáng tỏ và có sự chỉ đạo phù hợp đối với vụ việc này.

Yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc xây dựng Đảng và bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, phát huy quyền làm chủ và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Nghiêm túc rút kinh nghiệm, hết sức tránh việc đưa tin không khách quan, không đúng bản chất sự việc làm phương hại đến lợi ích của đất nước và người dân.

Yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chủ quản, tăng cường chỉ đạo, quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vi phạm để báo chí nước ta ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một thông tin bên lề được Bộ trưởng Vũ Đức Đam đưa ra, đó là tính cho đến trước ngày 10-2, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có trên 800 bài báo viết về các vấn đề xung quanh vụ cưỡng chế, thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Ngay sau buổi thông tin báo chí này, hôm qua (11-2) Hải Phòng đã tiến hành họp khẩn triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, và đến chiều tối cùng ngày chính thức công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Hiền – chủ tịch huyện Tiên Lãng và ông Nguyễn Văn Khanh – phó chủ tịch UBND có thời hạn 15 ngày kể từ ngày 9-2-2012.

Đây là một thông tin quan trọng mà báo giới quan tâm, vì thế lại có cả trăm bài báo đưa tin về sự kiện này. Tính chung, đến nay đã có khoảng 1000 bài báo xung quanh vụ việc, và chắc chắn con số này sẽ không dừng lại.