Cờ Tổ quốc tung bay trên tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh

ANTĐ - Sáng 3 – 4, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đã diễn ra Lễ thượng cờ cấp quốc gia cho tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và chủ trì buổi lễ. 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao quốc kỳ cho hai tàu HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh Đô đốc Nguyễn Văn Hiến trao cờ hải quân cho cán bộ hai tàu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao quốc kỳ cho hai tàu HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao quốc kỳ cho hai tàu HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh Đô đốc Nguyễn Văn Hiến trao cờ hải quân cho cán bộ hai tàu

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến trao cờ hải quân cho cán bộ hai tàu


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao quốc kỳ và chủ lễ thượng cờ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, hôm nay chúng ta rất vui mừng cùng nhau có mặt tại đây làm lễ thượng cờ cấp quốc gia cho hai tàu ngầm HQ-182 mang tên Hà Nội và HQ-183 mang tên TP Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể tại Quân cảng Cam Ranh. Đây là một sự kiện đánh dấu bước phát triển mới đặc biệt quan trọng của Hải quân nhân dân Việt Nam, của quân đội nhân dân Việt Nam…

Dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn là quy luật có ý nghĩa sống còn trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc ta, đất nước ta. Đây cũng là truyền thống tốt đẹp, là nghĩa vụ thiêng liêng của các thế hệ người Việt Nam chúng ta. Đảng và Nhà nước ta luôn thấu suốt, kiên định và thực hiện nhất quán, biện chứng, hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quân ta phải chung sức chung lòng để bảo vệ cho bằng được toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước. Là một quốc gia chịu nhiều đau thương mất mát do chiến tranh, chúng ta khát khao mong muốn hòa bình để cải tạo, xây dựng đất nước chăm lo hạnh phúc cho nhân dân. Nhưng hòa bình không thể chỉ khát khao mà có. Chúng ta phải mạnh lên cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại với khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc…

Với tinh thần đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Cùng với phát triển nhanh, bền vững kinh tế xã hội, phải tập trung sức chắt chiu xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, trong đó phải đi thẳng, đi nhanh vào xây dựng hiện đại, lực lượng hải quân, không quân, tên lửa và các lực lượng quan trọng khác…để Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có sức chiến đấu cao là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ gìn giữ hòa bình, trong phòng thủ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Nhân đây chúng ta khẳng định đường lối quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Chúng ta hiện đại hóa quân đội là để phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc chứ không nhằm vào bất cứ quốc gia nào.

Cán bộ, chiến sĩ tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh
Cán bộ, chiến sĩ tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh

 Cán bộ, chiến sĩ tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh

Hôm nay chúng ta thực sự vui mừng, thực sự tự hào trước bước phát triển vượt bậc của Quân đội, của Hải quân Việt Nam, một quân chủng với các tàu mặt nước có sức chiến đấu cao như: Tàu hộ vệ tên lửa, tàu phóng ngư lôi, tàu tuần tiễu, tàu săn ngầm, tàu quyét mìn…

Cùng với Cảnh sát biển, Lực lượng Kiểm ngư và các lực lượng khác như: Xe tăng, thiết giáp hải quân, không quân hải quân, tên lửa bờ đối hải của hải quân, lính thủy đánh bộ, đặc công nước của hải quân… hôm nay chúng ta thực sự vui mừng chứng kiến sự ra đời lữ đoàn tàu ngầm đầu tiên có uy lực chiến đấu cao của Hải quân nhân dân Việt Nam. Với hai tàu ngầm hiện đại HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh và trong thời gian sắp tới sẽ có thêm 4 tàu ngầm mới mang tên Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa – Vũng Tàu gia nhập vào đội hình tàu ngầm Việt Nam.

Cùng với hiện đại hóa lực lượng không quân, lực lượng tên lửa, thay mặt Chính phủ tôi đánh giá cao và biểu dương Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn tàu ngầm 189, tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và tàu HQ-183 TP Hồ Chí Minh, các đồng chí đã nổ lực phấn đấu khắc phục vượt qua mọi khó khăn trở ngại để thực hiện tốt đẹp quá trình hiện đại hóa hải quân. Đảng, Nhà nước ta tiếp tục quan tâm chăm lo và yêu cầu các địa phương ủng hộ giúp đỡ hết lòng cho sự phát triển đó và rất mong các đồng chí phát huy tin thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc các trọng trách được giao để xây dựng Quân chủng Hải quân thực sự là lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lựng nòng cốt, có sức chiến đấu cao trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc…  

Lễ thượng cờ cấp quốc gia Toàn cảnh lễ thượng cờ Tàu hộ vệ tên lửa và máy bay trực thăng bảo vệ tàu ngầm

Lễ thượng cờ cấp quốc gia

Lễ thượng cờ cấp quốc gia Toàn cảnh lễ thượng cờ Tàu hộ vệ tên lửa và máy bay trực thăng bảo vệ tàu ngầm

Toàn cảnh lễ thượng cờ

Lễ thượng cờ cấp quốc gia Toàn cảnh lễ thượng cờ Tàu hộ vệ tên lửa và máy bay trực thăng bảo vệ tàu ngầm

Tàu hộ vệ tên lửa và máy bay trực thăng bảo vệ tàu ngầm

Sau lễ thượng cờ, các đại biểu đã tham quan tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh. Tàu ngầm Kilo với hành trình tối đa khoảng 9.600km, sẽ có khả năng tiêu diệt và phá hủy hoặc làm tổn thất nặng nề quá trình chuẩn bị lực lượng tấn công của đối phương, giúp ta có thời gian chuẩn bị lực lượng và phương án đối phó hữu hiệu. Ngoài ra, nó còn có khả năng phá hủy các công sự trận địa kiên cố trên đảo, hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng đổ bộ.

Tàu ngầm Kilo của Việt Nam có nhiệm vụ tìm kiếm, bí mật theo dõi và tấn công tiêu diệt tàu ngầm của đối phương, đảm nhận trách nhiệm chống ngầm bảo vệ lực lượng hải quân của ta; trinh sát, bám nắm và tiêu diệt các cụm tàu nổi (hàng không mẫu hạm; tàu khu trục, hộ vệ; tàu hậu cần, bổ trợ; tàu trinh sát kỹ thuật, đo đạc âm hưởng…) của hải quân đối phương; tấn công vào các mục tiêu đầu não của địch trên mặt đất hoặc hỗ trợ lực lượng đánh chiếm, tái chiếm đảo.