Chuẩn bị khởi công đường trên cao đầu tiên

(ANTĐ) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có văn bản chỉ đạo thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thành công tác đền bù, GPMB và tái định cư cho hạng mục nút giao Mai Dịch, thuộc dự án đường vành đai 3, đoạn Mai Dịch - Pháp Vân. Đồng thời, Bộ GT-VT cần thiết đẩy nhanh các thủ tục để có thể khởi công giai đoạn II của dự án đường vành đai 3 trong tháng 4 tới.

Chuẩn bị khởi công đường trên cao đầu tiên

(ANTĐ) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có văn bản chỉ đạo thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thành công tác đền bù, GPMB và tái định cư cho hạng mục nút giao Mai Dịch, thuộc dự án đường vành đai 3, đoạn Mai Dịch - Pháp Vân. Đồng thời, Bộ GT-VT cần thiết đẩy nhanh các thủ tục để có thể khởi công giai đoạn II của dự án đường vành đai 3 trong tháng 4 tới.

Dự án đường vành đai 3 giai đoạn II có chiều dài toàn tuyến hơn 8,9km, bắt đầu từ nút giao Mai Dịch đến phía bắc hồ Linh Đàm. Theo thiết kế, đường rộng 24m, được chia làm 4 làn xe cơ giới. Tuyến này sẽ có tường chống ồn và hệ thống điều hành. Đây không chỉ là tuyến đường cao tốc đô thị hiện đại mà còn là tuyến đường trên cao đầu tiên ở Việt Nam, kết nối với rất nhiều tuyến đường và công trình quan trọng như Quốc lộ 1A, cầu Thanh Trì, cầu Thăng Long, đường Láng - Hòa Lạc.                            

N.K