Cảnh sát cơ động không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

ANTĐ - Đó là yêu cầu của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đối với lực lượng CSCĐ tại Lễ mít tinh Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (15-4-1974/15-4-2014) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của lực lượng CSCĐ được tổ chức hôm qua 15-4.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát cơ động

Trong suốt quá trình 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, khẳng định vị trí quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ghi nhận những thành tích này, Bộ trưởng Trần Đại Quang đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển lực lượng CSCĐ trở thành lực lượng tinh nhuệ, xung kích trong công tác giữ gìn ANTT. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng, với niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng, trong thời gian tới lực lượng CSCĐ cả nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, đất nước ta đang trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập, thời cơ và vận hội mới đang mở ra nhưng cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức, tác động trực tiếp đến an ninh trật tự, lực lượng CSCĐ phải giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng trong mọi tình huống, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; làm tốt chức năng tham mưu và phát huy vai trò nòng cốt, xung kích để thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT. Tham gia tích cực trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, phát triển phong trào với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong lực lượng CSCĐ phải thể hiện sự tập trung, thống nhất, gương mẫu, sâu sát cơ sở, bám sát thực tế, chỉ đạo chính xác, kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Pháp lệnh CSCĐ, kết hợp với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng CSCĐ.