Các bộ, ngành sẽ rời đến trung tâm Tây hồ Tây

ANTĐ - Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội vừa có ý kiến đóng góp về đề xuất chức năng sử dụng đất sau khi di dời trụ sở một số cơ quan Trung ương ra ngoài nội thành Hà Nội. 


Phối cảnh Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm)

Theo đó, về phương án di dời, Viện thống nhất với đề xuất vị trí di dời tại khu trung tâm Tây hồ Tây và khu trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm).

Trong trường hợp kết quả rà soát mở rộng đối tượng cần đi dời, quỹ đất tại 2 vị trí trên không đủ, Viện đề nghị nghiên cứu quỹ đất dự phòng tại 2 khu vực gồm: Khu trung tâm Phương Trạch trên trục đường Nhật Tân - sân bay Nội Bài và Trục Hồ Tây - Ba Vì (khu vực từ vành đai 3,5 đến vành đai 4). Viện cũng đề nghị cần phân kỳ di dời theo giai đoạn đối với từng đơn vị dự kiến di dời để các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và công tác tổ chức thực hiện, đảm bảo tính khả thi.