CATP Hà Nội đã làm tốt phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo

ANTĐ - Đó là nhận xét của đồng chí Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện tổng kết Chỉ thị số 11CT/BNV (V11 – về việc đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa giáo trong tình hình mới) của CATP Hà Nội vào sáng nay, 1-8.

Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi kiểm tra 

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số Tổng cục, Cục nghiệp vụ và Văn phòng Bộ Công an. Về phía CATP Hà Nội, có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Thiếu tướng Đinh Văn Toản và Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó giám đốc CATP Hà Nội, cùng chỉ huy các đơn vị thuộc CATP.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình công tác tôn giáo và tiến độ tổng kết Chỉ thị 11 CT/BNV; tình hình công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội nổi lên trong thời gian qua và công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ ở vùng đồng bào theo đạo.

Qua đó, CATP đề xuất kiến nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo công tác tổng kết Chỉ thị 11, phổ biến các kinh nghiệm, điển hình tiên tiến, các mô hình hiệu quả về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của các ngành các cấp, các tầng lớp nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại hội nghị, Trung tướng Tô Lâm đã gợi mở các thành viên trong Đoàn kiểm tra nêu những vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo và tiến độ tổng kết Chỉ thị 11.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo các mặt công tác cơ bản liên quan đến tôn giáo, những đặc thù của công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố cũng như việc đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo, đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề mà  các đồng chí trong đoàn Kiểm tra đưa ra.

Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác giữ gìn ANTT nói chung và đảm bảo an ninh tôn giáo nói riêng, Hà Nội luôn có sự phối hợp sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan đoàn thể, để đạt được kết quả tốt.

Nhằm đẩy mạnh, động viên phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo, CATP thường xuyên chỉ đạo các phòng chức năng coi trọng công tác vận động quần chúng bảo vệ ANTQ thực hiện chính sách đối với bà con giáo dân.

Ban Giám đốc CATP thường xuyên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng Báo An ninh Thủ đô tổ chức  thăm hỏi, tặng quà các bà con giáo dân gặp khó khăn vào dịp lễ, Tết, và bà con giáo dân rất phấn khởi đón nhận những tình cảm này.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương CATP Hà Nội đã làm tốt công tác giữ vững ổn định ANTT, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo. CATP Hà Nội làm tốt công tác xây dựng phòng trào quần chúng, đảm bảo tự do tôn giáo; làm tốt chính sách tôn giáo, không để nảy sinh mâu thuẫn trong nội bộ các tôn giáo.

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá CATP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã đảm bảo tốt an ninh, an toàn các hoạt động tôn giáo diễn ra địa bàn Thủ đô, cũng như hoạt động của các chức sắc và giáo dân trong các ngày lễ trọng. Hà Nội là điểm sáng trong việc duy trì đoàn kết trong quần chúng nhân dân, đoàn kết lương giáo cùng xây dựng đất nước, xây dựng Thủ đô.

Bên cạnh đó, Trung tướng Tô Lâm cũng có một số ý kiến chỉ đạo các mặt công tác khác liên quan đến tình hình tôn giáo, đồng thời lưu ý CATP Hà Nội không được chủ quan, cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những sự việc ảnh hưởng ANTT.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trung tướng Tô Lâm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định sẽ bổ sung ý kiến đóng góp của thành viên Đoàn kiểm tra vào báo cáo tổng kết Chỉ thị số 11, CATP sẽ triển khai nghiêm túc công tác này trong thời gian tới.