Bộ trưởng Bộ Công an khen Công an Hà Nội

ANTĐ - Hôm qua (9-11), Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen biểu dương Công an Hà Nội, về chiến công xuất sắc, truy tìm và giải cứu cháu bé bị bắt cóc tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Bộ trưởng Bộ Công an khen Công an Hà Nội ảnh 1
Thư cảm ơn của Bộ trưởng Bộ Y tế và Điện khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng gửi thư cảm ơn Giám đốc CATP Hà Nội, biểu dương các lực lượng tham gia phá án; UBND TP Hà Nội cũng quyết định khen thưởng đột xuất Phòng CSHS - CATP, CAQ Hoàn Kiếm về thành tích trên. Biểu dương thành tích tham gia bắt giữ đối tượng chiếm đoạt trẻ em tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, Giám đốc CATP Hà Nội đã quyết định tặng Giấy khen cho anh Nguyễn Xuân Việt - lái xe taxi Công ty CP Tuấn Linh người đã chở thủ phạm và nạn nhân vụ bắt cóc trẻ sơ sinh từ quận Long Biên (Hà Nội) đi Việt Yên (Bắc Giang) và đã cung cấp tin báo đầy giá trị cho Ban chuyên án.
LTS: Ngày 8-11, Đồng chí Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có điện khen gửi đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội.

“Đây là những chiến công xuất sắc”

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, liên tục những ngày qua, lực lượng CATP Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương liên quan và biết dựa vào nhân dân lập nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đã tích cực truy bắt được đối tượng cưỡng đoạt tiền và điện thoại di động của 2 đại biểu đoàn Singapore tham dự kỳ họp lần thứ 80 Đại hội đồng Interpol; giải cứu an toàn cháu bé bị bắt cóc, bắt giữ đối tượng gây án ngày 3-11-2011 tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội; đặc biệt là đã phát hiện, bắt giữ một vụ buôn bán ma túy lớn, thu giữ 20 bánh heroin. Đây là những chiến công xuất sắc trong những ngày đầu ra quân đấu tranh trấn áp tội phạm của CATP Hà Nội, góp phần ổn định tình hình, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương chiến công của các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án: Phòng CSHS, Công an quận Hoàn Kiếm, Công an huyện Đông Anh và Trung đoàn Cảnh sát cơ động của CATP Hà Nội và quyết định thưởng cho mỗi đơn vị 10 triệu đồng trích từ nguồn kinh phí phòng, chống tội phạm.

Đề nghị các đồng chí tập trung khai thác, củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để sớm đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án; tăng cường công tác nắm tình hình, gắn phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội; tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm hình sự nguy hiểm và các hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội.

Mong các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Bộ trưởng Bộ Công an
Trung tướng Trần Đại Quang