Bí thư Thành ủy chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

ANTĐ - Chiều qua, 22-12, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt lãnh đạo thành phố đã tới thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Quang Cảnh.

Gặp gỡ Ngài Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn trong không khí chuẩn bị đón Thiên Chúa Giáng sinh, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị gửi đến Tổng Giám mục và toàn thể đồng bào Công giáo những lời  chúc mừng tốt đẹp nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Từ nhiều năm nay, Giáng sinh không chỉ là lễ hội của những người Công giáo mà trở thành một ngày vui chung của cả cộng đồng. 

Điểm lại tình hình năm 2012, Bí thư Thành ủy cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng TP Hà Nội đã gặt hái được những thành tựu đáng khích lệ, kinh tế duy trì tăng trưởng hợp lý, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Theo Bí thư Thành ủy, để có được kết quả chung ấy, ngoài vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố, còn có sự nỗ lực chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có bà con giáo dân thành phố. Đặc biệt, các vị giáo sĩ, chức sắc Công giáo ở các giáo xứ luôn động viên, khích lệ bà con thực hiện các phong trào chung như hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn, bất hạnh... 

Bí thư Thành ủy cũng mong các giáo sĩ, chức sắc Công giáo tiếp tục động viên, tạo điều kiện để bà con giáo dân tham gia và đóng góp nhiều hơn nữa vào các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước; tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Bí thư Thành ủy cũng mong muốn có nhiều cơ hội gặp gỡ, trao đổi hơn nữa với Ngài Tổng Giám mục Hà Nội để cùng chia sẻ, hỗ trợ, chung tay xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Ngài Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn nói: “Chúng tôi vui mừng nhận thấy đời sống của giáo dân tại các giáo xứ đã có những chuyển biến tích cực về kinh tế, nếp sống văn minh. Chúng tôi luôn ý thức mình là công dân của Thủ đô Hà Nội. Vì thế, chúng tôi thường suy nghĩ nên làm như thế nào để đóng góp cho sự vận động, phát triển không ngừng của thành phố. Mong rằng trong năm mới, chúng ta lại có thêm nhiều niềm vui mới để cùng chia sẻ...”.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã tới thăm và tặng quà Giáo xứ Nhà thờ Lớn. Trao đổi với Linh mục chính xứ nhà thờ Chính tòa Hà Nội Trần Duy Lương, Bí thư Thành ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến bà con giáo dân trong giáo xứ. Trước đó, Bí thư Thành ủy đã đến thăm, tặng quà gia đình giáo dân tiêu biểu Đặng Đức Vượng, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.