Bạo lực, xâm hại trẻ em có xu hướng nghiêm trọng và phức tạp

(ANTĐ) - Ngày 24-9, Bộ LĐ-TB&XH, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, một số tổ chức quốc tế có buổi Hội thảo phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bạo lực, xâm hại trẻ em có xu hướng nghiêm trọng và phức tạp

(ANTĐ) - Ngày 24-9, Bộ LĐ-TB&XH, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, một số tổ chức quốc tế có buổi Hội thảo phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, trong hai năm 2008-2009 cả nước đã xảy ra 5.956 vụ trẻ em bị bạo lực. Theo báo cáo của Bộ Công an thì bình quân một năm xảy ra trên 100 vụ giết trẻ em, 800 vụ xâm hại tình dục với khoảng 900 em là nạn nhân và 50 vụ bắt cóc, buôn bán trẻ em được phát hiện và xử lý hình sự, trong đó có một số vụ gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tình trạng bạo lực ở trong và ngoài nhà trường vẫn tiếp tục xảy ra và là nỗi bức xúc, bất an đối với các bậc phụ huynh và những người quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Bộ GD&ĐT thống kê, từ đầu năm học 2009-2010 đến nay, trên toàn quốc đã xảy ra khoảng 1.598 vụ học sinh đánh nhau ở trong và ngoài nhà trường. Số trẻ em bị buôn bán, bắt cóc vì mục đích thương mại có xu hướng gia tăng. Năm 2008 có khoảng 208 em là nạn nhân của việc buôn bán người thì đến năm 2009 con số này tăng lên khoảng 628 em.

Để có các giải pháp bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại lâu dài, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ xã hội, cộng tác viên đặc biệt ở cấp xã, phường, thôn, bản, cụm dân cư. Hình thành các dịch vụ xã hội bảo vệ trẻ em có tính hệ thống, liên tục và chuyên nghiệp theo cả hai hình thức công ích Nhà nước và xã hội hoá.                                        

Huệ Chi