10 năm thực hiện “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

ANTĐ - Ngày 3-5, Thành ủy Hà Nội đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về “Xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ”. 

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết, sau 10 năm, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt. TP không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố, gây bạo loạn, hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Sự gia tăng của tội phạm được kiềm chế, tội phạm nghiêm trọng giảm rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn, qua đó tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh của Thủ đô.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến yêu cầu các cấp, ngành cần coi trọng việc nắm chắc tình hình, dự báo tình hình, không để xảy ra các tình huống bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn cũng như giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Tưởng Phi Chiến đề nghị, quá trình phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.