Tuyển Futsal Việt Nam giành giải Ba tại giải giao hữu Hàng Châu 2014

ANTĐ - ĐT Futsal Việt Nam đã cán đích ở vị trí thứ ba tại giải giao hữu quốc tế Hàng Châu (Trung Quốc) 2014, khi để thua ĐT Trung Quốc với tỷ số 3-7 tại lượt trận cuối cùng diễn ra chiều 24-7.

Thất bại trước Trung Quốc đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong phòng ngự lẫn dứt diểm
của các học trò HLV Bruno Garcia

Trước trận đấu này, đương kim Á quân châu Á Iran đã thể hiện sự vượt trội với 3 chiến thắng tuyệt đối để đoạt ngôi vô địch. Vị trí thứ nhì là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc. Với lợi thế hơn về hiệu số bàn thắng bại, đội chủ nhà chỉ cần một kết quả hòa là đạt được mục tiêu, trong khi ĐT Việt Nam chỉ có một sự lựa chọn là đánh bại ĐT Trung Quốc.

Trong những năm qua, futsal Việt Nam đã những bước phát triển vượt bậc tại đấu trường quốc tế và không hề kém cạnh so với Trung Quốc. Tại trận giao hữu trước thềm giải vô địch Đông Nam Á 2013, ĐT Futsal Việt Nam, khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Sergio Gargelli người Italia, đã giành chiến thắng thuyết phục trước ĐT Trung Quốc với tỷ số 6-3.

Chính điều này đã mang đến sự tự tin nhất định cho các học trò của tân HLV trưởng Bruno Garcia. Họ chủ động đẩy nhanh tốc tộ trận đấu và triển khai thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc, đến phút thứ 5, ĐT Việt Nam phá vỡ thế quân bình sau pha dứt điểm hiểm hóc của Văn Vũ.

Tuy nhiên, ĐT Việt Nam không duy trì được lâu ưu thế dẫn bàn bởi sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự. Hệ quả là chỉ trong vòng từ phút thứ 5 đến phút thứ 7, các chân sút đội chủ nhà đã 3 lần buộc thủ môn Hoàng Linh phải vào lưới nhặt bóng để vượt lên dẫn lại với tỷ số 3-1.

Không chấp nhận thất bại, HLV Bruno Garcio chỉ đạo các học trò chơi pressing với tốc độ cao. Sức ép của ĐT Việt Nam đã đẩy đối thủ lâm vào thế bị động. Trong một tình huống chống đỡ đợt tấn công của ĐT Việt Nam ở phút thứ 8, một cầu thủ ĐT Trung Quốc đã lúng túng đá bóng phản lưới nhà, giúp ĐT Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Thế nhưng sang hiệp hai, thế trận đổi chiều khi ĐT Trung Quốc tổ chức lại đội hình, chơi gắn kết và tận dụng rất tốt các cơ hội để ghi thêm 4 bàn nữa, nâng tỷ số lên 7-2. Trong khi đó, các cầu thủ ĐT Việt Nam tiếp tục bộc lộ những điểm yếu ở khâu dứt điểm. Theo thống kê của BHL, tại hiệp đấu này, các chân sút của ĐT Việt Nam đã có tới 21 pha dứt điểm về phía khung thành đối thủ nhưng lại chỉ 1 lần duy nhất thành công, đành chấp nhận chịu thua với tỷ số chung cuộc 3-7.

Với kết quả này, ĐT Việt Nam xếp ở vị trí thứ ba tại giải futsal quốc tế Hàng Châu và nhận khoản tiền thưởng 3.000 USD. Đội Iran thắng cả 3 trận, đoạt chức vô địch và được thưởng 5.000 USD. Chủ nhà Trung Quốc đứng thứ nhì được 4.000 USD và Myanmar thua cả 3 trận, đứng ở vị trí cuối cùng.

Theo đánh giá của ông bầu Trần Anh Tú, việc thua đậm đội Trung Quốc, một đối thủ gần đây đã thua sút nhiều so với đội Việt Nam cho thấy thầy trò HLV Bruno còn cần phải cải thiện rất nhiều cả trong phòng thủ và khâu dứt điểm.

Ngày mai (25-7), ĐT Việt Nam sẽ lên đường về nước và dự kiến hội quân trở lại vào ngày 17-8 để chuẩn bị cho giải futsal vô địch Đông Nam Á,  tổ chức ở Malaysia từ ngày 17-9 đên  28-9 tới.