Sàn diễn của khát khao

ANTĐ - Hiếm khi cả ĐTQG, Olympic và tuyển U19 lại cùng hội quân, chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới. Trong lúc mọi người nghỉ lễ Quốc khánh thì trên các sân tập, các tuyển thủ vẫn vắt từng giọt mồ hôi để có tên trong danh sách tinh giản cuối cùng. 

Ảnh: Quang Thắng

Cuộc đọ sức giữa  tuyển Olympic với ĐTQG chiều 2-9 dù chỉ là một trận đấu tập, song thừa sự quyết liệt bởi mỗi tuyển thủ đều muốn thể hiện mình để lọt vào mắt “ông thầy chung” - Toshiya Miura. Tuyên bố “cơ hội vẫn chia đều cho tất cả” của HLV người Nhật càng làm tăng tính cạnh tranh giữa các tuyển thủ. 

Khác với 2 đội tuyển “đàn anh”, U19 tập trung chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á sắp tới gây sự chú ý hơn cả khi màn thể hiện đẹp mắt của thầy trò HLV Graechen trong thời gian qua đã chiếm cảm tình người hâm mộ. So với những lần tập trung trước, số lượng các tuyển thủ từ các lò đào tạo ngoài HAGL Arsenal JMG tăng đáng kể, tạo tính cạnh tranh cao trong đội tuyển. Quan trọng hơn như tuyên bố của HLV Graechen “U19 Việt Nam không có chỗ cho cầu thủ lười biếng và càng không có chỗ cho sự thiên vị”. Điều đó lý giải vì sao những ngày qua, cuộc cạnh tranh giữa các tuyển thủ luôn quyết liệt.

Các giải đấu quốc tế mà ĐTQG, Olympic, U19 Việt Nam tham dự tới đây diễn ra đúng thời điểm thị trường chuyển nhượng V-League 2015 sôi động. Với mỗi tuyển thủ, vinh dự được khoác áo đội tuyển còn là cơ hội để họ khẳng định giá trị của mình với nhiều đội bóng giàu có. Công Vinh, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Mạc Hồng Quân và rất nhiều tuyển thủ trẻ đã tìm được bến đỗ như ý sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội tuyển. Và ngược lại, nhiều tuyển thủ bị “mất giá” sau chuỗi ngày mờ nhạt trên tuyển. Giới cầu thủ thừa nhận ĐTQG như bệ phóng để họ có thể vươn tới những vinh quang, nhưng V-League lại là “cần câu cơm” mà họ không thể xem nhẹ. Thế nên từng có trường hợp cầu thủ xin không lên tuyển, hoặc đá không hết mình để “giữ chân” cho sân chơi V-League. Cũng trong mối tương quan môi trường đội tuyển - CLB, cựu HLV ĐT Việt Nam - Phan Thanh Hùng sau thất bại AFF Cup 2012 từng thừa nhận: “Nhiều tuyển thủ đã không thể toàn tâm toàn ý thi đấu khi đang đá giải thì hay tin CLB chủ quản lao đao vì tiền bạc, nguy cơ giải thể mùa sau”.

Tất nhiên, điều đó rất ít gặp ở tuyển thủ trẻ - những người đang chiếm đa số trong đội hình các ĐTQG hiện tại. Với họ, giờ là lúc cần phấn đấu để khẳng định mình nhất.