Rô “điệu” thắng áp đảo ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu

ANTĐ - Vượt qua 2 ứng viên khác của Bayern Munich là thủ thành Manuel Neuer và Arjen Robben, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid là Cristiano Ronaldo đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2013-2014 của UEFA.  
Với kỷ lục ghi được 17 bàn thắng trong một mùa giải tại Champions League 2013-2014, góp phần đưa Real Madrid lần thứ 10 đăng quang giải đấu danh giá nhất châu lục, cũng như ghi được 51 bàn thắng trong 47 trận tham dự, Ronaldo giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA với số phiếu bình chọn áp đảo từ 54 nhà báo đến từ các quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu.
Rô “điệu” thắng áp đảo ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu ảnh 1
Ronaldo - cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu muà giải 2013-2014

Vượt qua bộ đôi của Bayern Munich là Manuel Neuer và Arjen Robben, tiền đạo 29 tuổi người Bồ Đào Nha sau 3 năm liên tiếp cán đích ở vị trí thứ 3 đã giành danh hiệu cao quý này, sau thành công trước đó của Lionel Messi (2010-2011), Andres Iniesta (2011-2012) và Frank Ribery (2012-2013). 
Rô “điệu” thắng áp đảo ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu ảnh 2
CR7 nhận giải thưởng cao quý từ Chủ tịch UEFA Michel Platini

Rô “điệu” thắng áp đảo ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu ảnh 3
Rô "điệu" cười toe bên giải thưởng còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình 
“Tôi vô cùng hạnh phúc và muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các đồng đội của tôi ở Real Madrid. Bởi nếu không có họ, tôi sẽ không bao giờ có thể giành danh hiệu cá nhân cao quý này. Đây là danh hiệu mà tôi còn thiếu trong bộ sưu tập các giải thưởng trong sự nghiệp của mình”, Ronaldo tri ân các đồng đội ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trên bục nhận giải.
Rô “điệu” thắng áp đảo ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu ảnh 4
Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng của CR7
Danh sách và thứ hạng 7 ứng viên bị loại ở vòng bình chọn cuối:

4. Thomas Mueller (Đức, Bayern, 39 phiếu bầu)
5. Philipp Lahm (Đức, Bayern, 24 phiếu bầu)
5. Lionel Messi (Argentina, Barcelona, 24 phiếu bầu)
7. James Rodríguez (Colombia, AS Monaco/Real Madrid, 16 phiếu bầu)
8. Luis Suárez (Uruguay, Liverpool/ Barcelona, 13 phiếu bầu
9. Ángel Di María (Argentina, Real Madrid, 12 phiếu bầu)
10. Diego Costa (Tây Ban Nha, Atlético Madrid/Chelsea, 8 phiếu bầu)
Clip 17 bàn thắng của CR7 ở Champions League 2013-2014.