Rio Ferdinand từ giã sự nghiệp quốc tế

ANTĐ - Trung vệ MU sẽ không có cơ hội lần thứ 4 tham dự World Cup cùng ĐT Anh, bởi anh đã thông báo từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế.

 Rio Ferdinand thông báo chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế

Sau 16 năm,

Rio Ferdinand

bất ngờ quyết định chia tay Tam sư. Lý do được Rio đưa ra là muốn tập trung và dành nhiều thời gian hơn cho MU trong tương lai.

Trên tờ Dailymail, trung vệ của MU cho biết: “Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi cho rằng đến lúc cần phải nghỉ thi đấu quốc tế. Ở độ tuổi 34, tôi nghĩ rằng mình cần đứng sang một bên để nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ. Điều đó sẽ giúp tôi có cơ hội tập trung nhiều hơn cho MU. ĐT Anh hiện có đội hình rất tốt khi sở hữu khá nhiều cầu thủ trẻ và tài năng, và điều đó sẽ rất tốt cho tương lai.

Tôi rất tự hào khi được đại diện cho đất nước từ khi khoác áo ĐT ở độ tuổi 17. Tôi luôn tự hào khi được chơi cho Tam sư. Tôi hy vọng HLV Roy Hodgson và đội tuyển sẽ giành được kết quả tốt ở giải đấu sắp tới. Tôi gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, HLV và các cầu thủ cùng làm việc trong suốt thời gian qua”.

Lời giải thích của trung vệ MU chỉ phản ánh một phần lý do thực sự khiến anh bất ngờ từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Sau vụ mâu thuẫn giữa John Terry và em trai Anton Ferdinand, mối quan hệ giữa hai trung vệ giàu kinh nghiệm hàng đầu của ĐT Anh vẫn trong tình trạng căng thẳng. Đó cũng là nguyên nhân khiến HLV Hodgson loại Rio khỏi đội hình Tam sư ở EURO 2012.

Trong quá khứ, Rio Ferdinand từng là hậu vệ trẻ nhất thi đấu cho ĐT Anh. Lần đầu tiên ra mắt trong màu áo Tam sư là trận giao hữu gặp ĐT Cameroon diễn ra trên sân Wembley vào tháng 11/1997. Dù đã có tới 3 lần tham dự World Cup, nhưng Rio Ferdiand lại chưa một lần góp mặt cùng Tam sư ở EURO.

Với 81 trận, Rio Ferdinand trở thành một trong những cầu thủ khoác áo Tam sư nhiều nhất. Trong lịch sử bóng đá anh, Rio luôn được xếp vào hàng ngũ những hậu vệ xuất sắc nhất.