Premier League thất thế

ANTĐ - Mùa hè sôi động trên thị trường chuyển nhượng dường như vẫn chưa thể giúp người Anh khôi phục lại hình ảnh tại đấu trường châu lục. Bằng chứng là chỉ 1 trong 4 đại diện của họ giành chiến thắng tại lượt trận mở màn vòng bảng Champions League. 

Man City trong trận thua 0-1 trước Bayern (giữa)

Arsenal thất bại toàn diện trong chuyến du đấu tới Borussia Dortmund (0-2), trong khi Chelsea bị Schalke 04 thủ hòa ngay trên sân nhà (1-1), còn Man City thất bại dưới tay một đội bóng khác của Đức là Bayern Munich (0-1). Điều đó có nghĩa, chỉ có Liverpool, đội bị đánh giá thấp nhất trong số các đại diện của Premier League giành chiến thắng tại lượt trận mở màn vòng bảng UEFA Champions League. Đó cũng không phải là chiến thắng dễ dàng đối với đội bóng vùng Merseyside khi họ phải rất chật vật mới vượt qua “tí hon” đến từ Bulgaria, Ludogorets  (2-1). 

Đó là một kịch bản rất khác so với những gì mà người hâm mộ bóng đá Anh tưởng tượng trước lúc bước vào vòng bảng UEFA Champions League. Man City tưởng như vẫn duy trì sự ổn định từ mùa giải trước vẫn không thể kiếm được dù chỉ 1 điểm trên sân của Bayern Munich đang lâm vào khủng hoảng chấn thương. Tương tự như vậy, Chelsea có màn khởi đầu rất thuận lợi bằng bàn thắng mở tỷ số sớm của Cesc Fabregas nhưng rốt cục họ phải chia điểm với Schalke 04 ngay tại Stamford Bridge. 

Khi 2 ứng viên ưu tú như Man City và Chelsea gây thất vọng, người ta không  chờ đợi nhiều hơn ở Arsenal, đội bóng có sự cải thiện lực lượng khá mạnh trong những mùa hè gần đây. Sau Mesut Ozil, “Pháo thủ” thành London bổ sung thêm Alexis Sanchez và Danny Welbeck, nhưng thầy trò HLV Arsene Wenger vẫn vật lộn trong việc tìm lại hình ảnh tốt nhất.