Patrice Evra đầu quân cho Juventus bất chấp việc Conte từ chức

ANTĐ - Hậu vệ người Pháp - Patrice Evra sẽ chuyển tới thi đấu cho "Bà đầm già" thành Turin, sau cuộc nói chuyện với tân HLV Massimiliano Allegri, nhà ĐKVĐ Italia sẽ chỉ phải bỏ ra 2,5 triệu để sở hữu cầu thủ chạy cánh từ Manchester United.
Patrice Evra đã có 8 mùa giải gắn bó cùng ManUnited, anh đã cùng đội chủ sân Old Trafford giành được mọi danh hiệu cao quý. Evra cũng đã ký thêm 1 năm hợp đồng với "Quỷ Đỏ", tuy nhiên, anh vẫn được cho phép ra đi để tìm cho mình bến đỗ mới. 
Patrice Evra đầu quân cho Juventus bất chấp việc Conte từ chức ảnh 1
Evra (trái) đã cùng M.U giành tất cả những danh hiệu cao quý

Hồi đầu tháng 7/2014, Evra tưởng như đã là người của Juventus, khi đội chủ sân Juventus Arena chịu chi ra khoản phí 2 triệu bảng dành cho hậu vệ người Pháp, nhưng sau khi Antonio Conte bất ngờ xin từ chức, đã có những hoài nghi về mối "lương duyên" giữa Evra và Juventus sẽ không được trọn vẹn. 
Vậy nhưng, tân HLV của Juventus - Massimiliano Allegri cũng bày tỏ tình cảm với Evra, hai bên đã có cuộc trao đổi vào ngày hôm qua, Juve đã chịu chi ra 2,5 triệu bảng, cùng mức lương 55 ngàn bảng/tuần để đổi lấy sự phục vụ của hậu vệ người Pháp. 
Patrice Evra đầu quân cho Juventus bất chấp việc Conte từ chức ảnh 2
Mối "lương duyên" giữa Evra và Juventus đã được trọn vẹn
Evra dù đã gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford, nhưng lại không có tên trong thành phần 25 cầu thủ của M.U sang Mỹ thi đấu. Điều này càng khẳng định Evra giờ đã không còn nằm trong kế hoạch của ban lãnh đạo "Quỷ Đỏ". Cũng dễ hiểu khi Evra nhanh chóng đồng ý gia nhập đội bóng thành Turin, thêm vào đó, Man Đỏ cũng đã nhắm tới hậu vệ người Bỉ - Thomas Vermaelen từ Arsenal để thế chỗ Evra. Hậu vệ người Pháp sẽ không phải là cái tên cuối cùng rời khỏi Old Trafford, tân HLV Van Gaal đang muốn "thay máu" lực lượng, những "lão tướng" như Vidic và Rio Ferdinand đều đã được đem bán, giờ tới lượt cầu thủ 33 tuổi người Pháp cũng bị đem "thanh lý".