Indonesia ngỏ ý tiếp nhận đăng cai ASIAD 2019

ANTĐ - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đoàn cán bộ Việt Nam gồm đại diện Bộ VH-TT&DL, Bộ Ngoại giao, UBND TP Hà Nội, Tổng cục TDTT và Ủy ban Olympic Việt Nam do Bộ trưởng VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh dẫn đầu đã có mặt tại trụ sở chính của Hội đồng Olympic châu Á (OCA) tại Kuwait vào hôm qua 23-4, để làm việc với Chủ tịch OCA - Sheikh Ahmad Fahad  Al-Sabah, xung quanh việc trả quyền đăng cai ASIAD 2019.

 Bên cạnh việc trình bày nguyên nhân xin rút tổ chức đại hội, Việt Nam sẽ cố gắng thuyết phục để OCA không áp án phạt (khoảng 1 triệu USD) do đơn phương phá bỏ hợp đồng. Trong quá khứ, hai quốc gia trả quyền đăng cai là Hàn Quốc (ASIAD 1970) và Pakistan (ASIAD 1978) không phải nộp phạt một đồng nào do rút lui vì lý do bất khả kháng (liên quan đến chiến tranh), tuy nhiên phải có trách nhiệm hỗ trợ nước đứng ra đăng cai sau đó. Nhiều chuyên gia đồng quan điểm Việt Nam chịu nộp phạt 1 triệu USD còn hơn phải hỗ trợ cho quốc gia đăng cai thay. 

Ở một diễn biến khác, sau Indonesia ngỏ ý sẵn sang tiếp nhận thì vào hôm qua, lần đầu tiên một địa phương là thành phố Cao Hùng (Đài Loan – Trung Quốc) cũng bày tỏ khát khao đăng cai ASIAD 2019. Chính quyền thành phố này tin tưởng sau khi đã tổ chức World Game 2009 thành công, Cao Hùng có đủ kinh nghiệm và cơ sở vật chất để tổ chức ASIAD 5 năm tới.