Học viện Võ thuật Tây Sơn Bình Định

(ANTĐ) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ trưởng xem xét, cho phép nâng Trường Võ cổ truyền Tây Sơn Bình Định lên thành Học viện Võ thuật Tây Sơn Bình Định.

Học viện Võ thuật Tây Sơn Bình Định

(ANTĐ) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ trưởng xem xét, cho phép nâng Trường Võ cổ truyền Tây Sơn Bình Định lên thành Học viện Võ thuật Tây Sơn Bình Định.

Việc thành lập Học viện nhằm thu hút nhân tài trong và ngoài nước hội tụ về học tập, rèn luyện, giữ gìn và phát triển môn võ cổ truyền Tây Sơn độc đáo, xứng tầm với phong trào Võ cổ truyền Bình Định.

Bên cạnh đó, Học viện ra đời còn mang ý nghĩa quan trọng, bởi công tác đào tạo cử nhân trình độ đại học sau khóa đào tạo cơ bản tại Học viện sẽ có đủ kiến thức đảm nhận công tác huấn luyện TDTT tại các trường PTTH, CĐ, ĐH cũng như THCN...

Trong quá trình đào tạo, bộ môn này sẽ trở thành bộ môn đầu tiên, chủ đạo của Học viện nhằm giữ gìn và phát triển môn võ truyền thống. Ngoài ra, tất cả các bộ môn như vovinam, karatedo, judo, wushu, vật... cũng sẽ được đào tạo trong cơ cấu tổ chức hoạt động của Học viện.

Kiều Anh