Yêu người quá già

ANTĐ - Em năm nay 22 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Hiện tại em đang yêu một người đàn ông hơn em 15 tuổi, già dặn, chững chạc và có công việc ổn định. Anh ấy thật lòng yêu em và đợi em ra trường sẽ cưới. Anh ấy cũng luôn tỏ ra quan tâm và chiều chuộng em hết mực. Gia đình hai bên khi biết chuyện đều ủng hộ mối quan hệ này. 

Tuy vậy, điều khiến em lo lắng chính là việc anh ấy hơn em khá nhiều tuổi. Em sợ tuổi tác khác biệt sẽ khiến chúng em khó có thể mà hạnh phúc bởi sự chênh lệch quá xa về cách sống, nhu cầu về giải trí, tình dục... Em không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ với anh ấy hay không? Lê Phương Loan (Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Thực ra, trong tình yêu, việc nam giới hơn nữ giới 15 tuổi là điều bình thường. Có nhiều cặp đôi lấy nhau còn lệch tuổi nhiều hơn nhưng họ vẫn hạnh phúc. Vấn đề nằm ở chỗ tình cảm của hai người dành cho nhau. Trước khi quyết định kết hôn, bạn cần hiểu rằng, trong cuộc sống hôn nhân gia đình, sự lãng mạn, mộng mơ không phải là điều tối quan trọng để quyết định hạnh phúc. Với hôn nhân thì trách nhiệm, tình cảm và sự trân trọng lẫn nhau mới là điều quan trọng. Anh ấy hơn bạn 15 tuổi, có công việc ổn định, phong thái chững chạc… là những điều kiện tốt để đảm bảo cho cuộc sống vợ chồng sau này. Ngoài ra, với khoảng cách tuổi như vậy thì chuyện chênh lệch về sức khỏe tình dục không nhiều. Thời gian sẽ cho bạn câu trả lời chính xác, xem bạn có thực sự yêu anh ấy hay không. Tôi tin rằng, khi tình yêu đủ lớn, bạn sẽ thấy những điều lo ngại của mình là thừa.