Phì đại tuyến tiền liệt có gây xuất tinh sớm?

ANTĐ - Chồng tôi bị phì đại tuyến tiền liệt. Điều này có gây xuất tinh sớm hay không? Liệu tôi có thể giúp gì cho chồng tôi?

Hỏi: Tôi và chồng tôi đã kết hôn được 13 năm. Chuyện vợ chồng của chúng tôi luôn hoàn hợp và tuyệt vời. Nhưng từ cuối năm ngoái, mỗi lần ân ái, anh ấy đều bị xuất tinh sớm. Chồng tôi bị phì đại tuyến tiền liệt, điều này có gây xuất tinh sớm hay không? Liệu tôi có thể giúp gì cho chồng tôi?

Chuyên gia:

Mặc dù xuất tinh sớm là hiện tượng hay xảy ra và phần lớn nam giới đều gặp qua trục trặc này tại một thời điểm nào đó trong đời. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây xuất tinh sớm. Tuy nhiên trong trường hợp của vợ chồng bạn, tôi xin trả lời rằng: mặc dù phì đại tuyến tiền liệt có thể gây ra rắc rối về đường tiết niệu song nó không ảnh hưởng tới việc xuất tinh hoặc xuất tinh sớm.

Nhưng nếu chuyện “yêu” của các bạn ít thường xuyên hơn thì đây cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng xuất tinh sớm của ông xã. Vì đôi khi vợ chồng ít gặp nhau hơn thì người chồng hào hứng hơn và nhanh đạt được cực khoái hơn. Vì vậy, tùy thuộc vào hoàn cảnh hiện nay của bạn thì vợ chồng thường xuyên “giao ban” hơn cũng có thể giúp ông xã cải thiện việc tình trạng xuất tinh sớm.

Dưới đây là một số cách phổ thông giúp cải thiện tình trạng xuất tinh sớm:

- Trong kỹ thuật “kìm nén” chồng bạn cố gắng học cách trì hoãn việc xuất tinh. Trong khi thủ dâm, anh ấy sẽ tự mình đạt tới điểm cực khoái nhưng sau đó ngừng và giữ chặt đầu “cậu nhỏ” trong khoảng 30 giây cho tới khi cảm xúc giảm xuống. Làm như vậy 2-3 lần sẽ giúp anh ấy kiểm soát khoái cảm và sau khi tự học kỹ thuật đó. Hai bạn có thể “gần gũi” nhau.

- Dùng kem gây tê để làm tê “cậu nhỏ” hoặc dùng bao cao su để làm giảm cảm giác cũng là cách để tránh xuất tinh sớm.

- Có thể dùng các thuốc như thuốc chống trầm cảm để giúp trì hoãn cực khoái.

Tuy nhiên, sau khi đã thử một vài cách trên mà không cải thiện được tình trạng xuất tinh sớm thì ông xã của bạn nên đi khám bác sỹ để xác định xem có phải anh ấy bị rối loạn cương dương hay không và nếu đúng là nguyên nhân đó thì cần phải điều trị theo chỉ định của bác sỹ.