7 thói quen “đục khoét” mối quan hệ của bạn

ANTĐ - Tình cảm dần phai nhạt và sự đam mê dần nguội lạnh trong nhau bắt nguồn từ chính những thói quen không tốt sau:

1. Kiểm tra điện thoại của nửa kia

Nhiều phụ nữ thường kìm nén được sự tò mò trước điện thoại của nửa kia. Kiểm tra điện thoại, hình ảnh, tin nhắn và xem anh ấy thường gọi điện cho ai không phải là việc nên làm. Thay vì giúp bạn củng cố niềm tin ở nửa kia, việc này sẽ chỉ khơi dậy những lo âu và nghi ngờ trong lòng bạn. Nếu anh ấy phát hiện ra việc bạn thường xuyên lén mở điện thoại của mình, sự tin tưởng có thể bị đổ vỡ và sẽ khó xây dựng lại.

Ảnh minh họa

2. Nói bạn vẫn ổn

Nói dối không khiến cho tình hình trở nên tốt đẹp hơn. Và che giấu cảm xúc của bạn sẽ không giúp bạn giải quyết vấn đề ổn thỏa. Phụ nữ thường trả lời “Em không sao” trong khi thực tế bạn cảm thấy không ổn chút nào. Bất kể là bạn gặp vấn đề trong công việc, bạn bè hay với nửa kia, thay vì giấu nhẹm đi, hãy cởi mở chia sẻ với nửa kia cảm xúc thật sự của mình. Có thể anh ấy sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề hoặc cảm thấy khá hơn.

3. Không ngừng nhắc tới người cũ

Khi đã chia tay vì lí do nào đó, bạn không nên để sự xuất hiện của người cũ xen vào mối quan hệ hiện tại. Đặc biệt, nhắc đến người cũ với ý so sánh chẳng hạn như “Anh ấy có gu thẩm mĩ rất tốt”, “công việc kiếm bội tiền”… sẽ làm tổn thương người yêu hiện tại của bạn. So sánh như vậy sẽ không khiến nửa kia của bạn thay đổi mà chỉ làm anh ấy tức giận và thấy bị xúc phạm.

4. Chiến tranh lạnh

Chìa khóa để duy trì một mối quan hệ hạnh phúc chính là sự giao tiếp cởi mở. Tuy nhiên, nhiều người thường chọn giải pháp chiến tranh lạnh. Im lặng không phải cách tốt giúp bạn giải quyết vấn đề. Hãy cố gắng trao đổi và thảo luận để tìm tiếng nói chung và khắc phục tình hình.

5. Thiếu những nụ hôn

Sự thân mật gần gũi không chỉ là thân thể mà còn là tình cảm. Tuy nhiên, những cử chỉ âu yếm hoặc thói quen trao nhau nụ hôn thường vơi dần theo thời gian. Bạn có biết rằng Bạn hãy giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn cháy sau nhiều năm bên nhau bằng những cử chỉ ngọt ngào, lãng mạn chứng minh tình cảm của mình dành cho nửa kia. Những cái ôm chặt mang lại cảm giác yêu thương, thoải mái và ham muốn dâng đầy. Nó giúp bạn tăng sự kết nối về mặt tình cảm với một nửa còn lại.

6. Chia sẻ quá nhiều với bạn bè

Phụ nữ thường có thói quen “tám” với những cô bạn thân về mọi thứ trong đó có mối quan hệ của mình. Bạn bè là nguồn động viên tinh thần lớn nhưng chia sẻ tất cả những rắc rối xung quanh tình cảm của bạn sẽ khiến họ chỉ nhìn thấy những vấn đề thay những mặt tốt đẹp khác. Dần dần trong mắt mọi người sẽ hình thành một ác cảm với nửa kia của bạn. Vì vậy, tốt nhất, bạn hãy giữ lại những chuyện lứa đôi cho riêng mình.

7. Bào chữa cho những khuyết điểm

Biện minh cho những khuyết điểm hoặc lỗi lầm của nửa kia là một thói quen không tốt khác. Chẳng hạn như anh ấy từng lừa dối bạn, lười nhác việc nhà… Bạn không chỉ đang cố thuyết phục mọi người rằng anh ấy không tệ như vậy mà còn đang ngầm thuyết phục chính bản thân bạn vì lựa chọn của mình. Hãy nhớ rằng bạn xứng đáng được đối xử công bằng, nhận được tình yêu trọn vẹn từ anh ấy thay vì bào chữa để hài lòng với thực tế.