Bắt "nóng" 2 tên cướp giật, vung kiếm chém người

ANTĐ - Mang theo kiếm tự tạo, 2 tên cướp giật sẵn sàng tấn công người truy đuổi.

Cơ quan CSĐT - Chương Mỹ (TP Hà Nội) vừa điều tra làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra đêm 16-6, tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, bắt giữ 2 đối tượng Trần Xuân Quốc (SN 1989) và Trịnh Duy Tuấn (SN 1990, cùng ở thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ).

Theo điều tra ban đầu, đêm 16-6, Tuấn và Quốc chuẩn bị kiếm tự chế rồi đèo nhau bằng xe máy đi cướp giật tài sản. Đến trước cửa Chi cục thuế huyện Chương Mỹ, ở khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, các đối tượng phát hiện anh H.Đ ngồi trên xe máy, tay cầm chiếc ĐTDĐ iPhone 5S.

Tuấn liền điều khiển xe máy áp sát, tạo điều kiện để Quốc giật chiếc ĐTDĐ rồi bỏ chạy. Thấy vậy, anh Đ đã hô hoán, phóng xe đuổi theo. Do không thông thạo địa hình, hai tên cướp giật đã đi vào ngõ cụt, rồi ẩn náu trong ngôi nhà chưa có người ở. Thấy anh Đ đi đến, Quốc đã cầm kiếm chém một nhát trúng đầu bị hại rồi tẩu thoát.

Trần Xuân Quốc, Trịnh Duy Tuấn và tang vật vụ án (ảnh dưới)

Phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm kết hợp với công tác rà soát, sàng lọc, Đội Cảnh sát hình sự – CAH Chương Mỹ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự – CATP Hà Nội đã nhanh chóng xác định Trần Xuân Quốc và Trịnh Duy Tuấn là các đối tượng trực tiếp liên quan. Theo Cơ quan CSĐT, đây là hai đối tượng hay lang thang, thường xuyên tụ tập tại các hàng quán, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngoài thừa nhận ra vụ cướp giật đêm 16-6, Quốc và Tuấn còn khai đã gây ra 2 vụ cướp giật ĐTDĐ khác.

Cụ thể, vào đêm 13-6, Tuấn đi xe máy chở Quốc đi theo Tỉnh lộ 419 đi từ Chúc Sơn về hướng Quảng Bị. Đến xã Đại Yên, các đối tượng đã giật chiếc ĐTDĐ Nokia Lumia 520 màu đỏ của một phụ nữ đi xe máy kiểu dáng Dream.

Trước đó, vào một ngày đầu 20-5, Tuấn đi xe máy chở Quốc đi theo đường liên huyện Quốc Oai – Chương Mỹ. Khi đến khu vực gần chợ Cống thuộc xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Quốc giật chiếc ĐTDĐ Nokia 1280 màu đen của một phụ nữ đi xe máy Airblade. CAH Chương Mỹ thông báo, ai là bị hại trong các vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ với cơ quan công an theo SĐT: 0983354529 để giải quyết.