Thêm nhiều “tổ đặc nhiệm”

ANTĐ - Bộ Kế hoạch-Đầu tư vừa thành lập nhóm công tác liên ngành rà soát, xây dựng danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và doanh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để trình Chính phủ.

- Lâu nay báo chí cho biết, không nơi nào như ở nước ta có tới 895 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thường gọi là “giấy phép cha”, 2.129 “giấy phép con” và 1.743 “giấy phép cháu”.

- Một vị luật gia nhận xét, danh mục các ngành nghề kinh doanh bị cấm và kinh doanh có điều kiện là “mảnh đất màu mỡ cho việc đẻ ra các loại giấy phép”. Bởi vậy, Bộ Kế hoạch - Đầu tư phải thành lập “tổ đặc nhiệm” gồm 49 thành viên từ các cục, vụ, viện, văn phòng Chính phủ, Quốc hội và các chuyên gia độc lập…

- Với một “rừng rậm” hơn 4.700 giấy phép các loại, quả thật “tổ đặc nhiệm” dù được trang bị hiện đại, cơ động cũng khó “chiến đấu”, dẹp yên.

- Cuộc chiến không bao giờ kết thúc. Không chỉ trong “loạn” giấy phép, người dân mong sao có thêm nhiều “tổ đặc nhiệm” mạnh tay trong xây dựng, đầu tư, môi trường, y tế, giáo dục… 

- “Tổ đặc nhiệm” không thể thiếu được, nhưng nó cũng chứng tỏ tính nghiêm minh của pháp luật cũng như trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước. Nếu không có “tổ đặc nhiệm” thì bó tay sao?!