Chớ nên máy móc

ANTĐ - Tiêu chuẩn nào để được phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng hả bác?

- Có thể trả lời nôm na đấy là những người vợ, người mẹ có chồng, có con hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước…

- Tôi cũng nghĩ như bác, nhưng thực tế lại không như vậy. Mấy bữa nay dư luận rất bức xúc chuyện cụ bà Trần Thị M 83 tuổi không được công nhận là Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Chắc chưa đủ điều kiện nên người ta chưa xét tặng thôi.

- Cụ có chồng và 2 người con là liệt sỹ. Bản thân cụ cũng là thương binh hạng 2/4 đã mất 75% sức khỏe, nhiều lần vào tù dưới chính quyền đế quốc thực dân.

- Hay là cụ chưa được phong tặng vì chưa “lót lá, trải nhựa đường”?

- Không phải, Sở LĐTB&XH thành phố Hồ Chí Minh cho biết, họ chưa ra quyết định vì sau khi chồng con chết, mẹ M đã tái giá với đồng đội.

- Thì sao chứ, chồng chết thì phải thủ tiết hay sao. Không lẽ lấy chồng khác thì chồng cũ đã hy sinh và các con mình đẻ ra lại thuộc về người khác?

- Vấn đề là, trong các văn bản của nhà nước không nói rõ trong trường hợp này thì ứng xử thế nào cho đúng.

- Cái này tùy thuộc vào tư cách và tinh thần dám chịu trách nhiệm của cán bộ. Các cơ quan công quyền không nên quá máy móc, mà cần có sự sáng tạo, linh hoạt trong các vấn đề ích nước lợi dân. Nếu mẹ ở vậy, thờ chồng nuôi con thì phong tặng thêm “tiết hạnh khả phong”. Việc mẹ tìm được người chồng khác thì phải chúc mừng mẹ mới phải đạo chứ.