WHO: Đã có hơn 1.200 người chết vì dịch Ebola

ANTĐ - Theo WHO, vài ngày gần đây, số người chết do dịch Ebola đã tăng đột biến lên con số 1.229 người. Chỉ tính riêng 3 ngày, từ 14-16/8, có tới 84 trường hợp tử vong tại các nước 4 nước: Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria.
Số người chết vì dịch Ebola vượt ngưỡng 1.200 người

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 19-8 thông báo, số người chết vì dịch bệnh Ebola ở Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria là 1.229 người, với 84 trường hợp tử vong mới được báo cáo từ 14-16/8. 

Trong đó, đất nước Liberia có số lượng người tử vong lớn nhất. Liberia có đến 54 người chết vì Ebola, 17 người chết ở Sierra Leone và 14 người ở Guinea. Hiện chính phủ Liberia đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ 21 giờ (giờ GMT) đến 6 giờ sáng trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola.

Các chuyên gia y tế quốc tế cho biết, thực tế diễn biến dịch còn tồi tệ hơn nhiều so với con số công bố chính thức. 

WHO: Đã có hơn 1.200 người chết vì dịch Ebola ảnh 1
Số người chết do dịch Ebola tiếp tục tăng nhanh tại các nước Tây Phi 


WHO cũng kêu gọi thế giới cần nỗ lực hơn nữa, để ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực trầm trọng ở những khu vực bị cách ly bởi dịch bệnh. Đồng thời cho biết, Tổ chức này đã làm việc với Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, để cung cấp thực phẩm cho khoảng 1 triệu người trong những vùng bị cách ly vì dịch bệnh.

Đức rúng động vì trường hợp nghi nhiễm Ebola đầu tiên

Tại Berlin (Đức) trưa 19-8, một phụ nữ được phát hiện nghi nhiễm virus chết người Ebola đã được cách ly và chuyển tới bệnh viện Virchow. Cảnh sát được triển khai rất đông tới hiện trường đã phong tỏa toàn bộ khu nhà vì lý do an toàn.

Được biết, người phụ nữ 30 tuổi gốc Tây Phi đến trung tâm việc làm Pankow và ngất xỉu tại đây. Sau khi tỉnh lại, người phụ nữ này cho biết, cô đã về quê ở khu vực Tây Phi và đã có tiếp xúc với bệnh nhân Ebola ở đây. Cô cũng có những triệu chứng như các bệnh nhân nhiễm Ebola như sốt cao, mệt mỏi, đau đầu, tiêu chảy và ói mửa. 

Một số xe cứu thương đã được triển khai tới đây để chuyển bệnh nhân nghi nhiễm Ebola vào khu vực cách ly trong bệnh viện. 

WHO: Đã có hơn 1.200 người chết vì dịch Ebola ảnh 2
Một người bệnh tử vong vì Ebola ở Monrovia, Liberia (Nguồn: AP)


Một số người tiếp xúc, chăm sóc cho người phụ nữ này, trong đó có bốn nhân viên dọn dẹp, cũng đã được chuyển vào bệnh viện để tiến hành các xét nghiệm cần thiết. 

Những người tới khu trung tâm việc làm cũng như nhân viên ở đây, từng gặp người phụ nữ Tây Phi, chưa được rời tòa nhà và phải đăng ký danh sách với nhà chức trách.

Đã cách ly 2 người Nigeria bị sốt khi nhập cảnh vào Việt Nam 
Liên quan đến 2 người Nigeria bị sốt đến từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay mới phát hiện 2 trường hợp này bị sốt và chưa có triệu chứng gì khác.

Trước đó, ngày 19-8, trên chuyến bay QR964 từ Quatar tới Việt Nam có 2 người Nigeria, ngồi số ghế 25B và 26D, có biểu hiện sốt. 2 hành khách này ngay lập tức được chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh để cách ly, theo dõi, kiểm tra, chăm sóc sức khỏe theo quy định; lấy mẫu máu xét nghiệm...

Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh Ebola xâm nhâm vào Việt Nam, Bộ Y tế cũng đề nghị những hành khách đi cùng chuyến bay trên ngồi các hàng ghế số 24, 25, 26, 27 của chuyến bay QR964 ngày 19-8 chủ động đến các cơ sở y tế nơi gần nhất, hoặc liên hệ với số điện thoại 0989 671 115 để được hướng dẫn về các biện pháp phòng bệnh và theo dõi sức khỏe.

Ngoài ra, danh sách các hành khách ngồi trên các số ghế nói trên sẽ được gửi cho các địa phương để tiếp tục theo dõi.