Ukraine trao quyền tự trị hạn chế cho miền Đông

ANTĐ - Quốc hội Ukraine ngày 16-9 đã phê chuẩn luật cho phép các khu vực Donetsk và Luhansk ở miền Đông quyền tự trị hạn chế  trong 3 năm. Quyết định trên phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn được chính quyền Ukraine ký kết với phe ly khai đòi liên bang hóa ở miền Đông hôm 5-9 vừa qua. 

Theo đó, Ukraine sẽ ân xá cho những người tham gia vào “các sự kiện” ở khu vực này; quyền sử dụng tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức; tổ chức bầu cử hội đồng địa phương và quyền thành lập lực lượng cảnh sát địa phương… 

Tổng thống Ukraine Petro O. Poroshenko cho biết, luật này chứa đựng “các yếu tố của việc phân quyền trên thực tế” nhưng vẫn bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. “Đối với chúng ta, không có gì quan trọng hơn hòa bình”, ông Poroshenko nói.