Ukraine lên kế hoạch chiếm lại Donetsk trước sự thách thức của quân nổi dậy

ANTĐ - Trước sự thách thức của quân nổi dậy về việc tập hợp một lực lượng tân binh sẵn sàng chiến đấu ở Donetsk, quân đội chính phủ Ukraine hôm 9/7 cảnh báo rằng, một kế hoạch quân sự bất ngờ sẽ được xây dựng để lấy lại tất cả các lãnh thổ bị chiếm đóng.

Phát ngôn viên quân đội Ukraine, Andriy Lysenko cho biết hôm 9/7: "Có một kế hoạch để giải phóng lãnh thổ Ukraine từ những kẻ khủng bố, và nó không phụ thuộc vào sự sẵn sàng của quân nổi dậy".

Đồng thời, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đã loại trừ khả năng sử dụng các cuộc không kích và pháo binh có thể gây nguy hiểm cho dân thường và nói vào đêm 8/7 rằng: "Sẽ không có chiến đấu đường phố ở Donetsk, nhưng chính phủ sẽ có một kế hoạch bất ngờ để chiếm lại Donetsk và Luhansk”.

Một ngôi nhà bị phá tan hoang trong chiến sự miền Đông của Ukraine


Trước đó, lực lượng chính phủ đã đẩy lui quân nổi dậy ra khỏi thành phố Sloviansk vào hôm 5/7 nhưng ngay sau đó, phiến quân đã tập hợp lại ở Donetsk và vẫn nắm quyền kiểm soát các tòa nhà chiến lược trong Luhansk gần biên giới Nga.

Động thái của chính phủ Ukraine được đưa ra trước tuyên bố của quân nổi dậy về một lực lượng hùng hậu các tân binh xin tham gia chiến đấu, khoảng 300 thanh niên đã tiếp tục nộp đơn kể từ thứ ba (8/7). Nhiều người trong số đó đến từ Nga, mặc dù Moscow đã từ chối hỗ trợ cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai thân Nga.

Lực lượng ly khai thân Nga canh gác tại một trạm kiểm soát ở Donetsk


Trong khi đó, ở Kiev, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã kêu gọi các tổ chức phương Tây và các nhà tài trợ ủng hộ tiền mặt và tín dụng hơn nữa để xây dựng lại cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống và các tòa nhà ở phía đông đã bị tàn phá bởi cuộc xung đột.

Ông Yatseniuk cho biết, Ukraine cũng muốn được giúp đỡ các nhà tài trợ thực hiện chương trình phục hồi chức năng vùng Donbass - khu vực kinh tế chủ yếu với ngành công nghiệp thép và than đá, nơi đã trở thành chiến trường cho lực lượng nổi dậy.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã đồng ý bổ sung thêm 11 cá nhân, công ty Nga vào danh sách trừng phạt và các biện pháp trừng phạt có thể sẽ có bắt đầu hiệu lực vào ngày 12/7, một nhà ngoại giao EU cho biết.