Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga liên quan đến việc Su-25 bay sát máy bay MH17

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Nga rằng, máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine đã bay sát máy bay MH17 trước khi chiếc Boeing 777 này gặp nạn. Còn tại Liên hợp quốc, các thành viên của Hội đồng Bảo an cũng đã thông qua một nghị quyết liên quan đến MH17.
Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga liên quan việc Su-25 bay sát máy bay MH17 Theo Itar Tass, quan chức Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Andrei Kartapolov ngày 21-7 cho biết, các hồ sơ dữ liệu hàng không của Nga cho thấy, một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine đã bay sát máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines trước khi chiếc Boeing 777 này gặp nạn. Phát biểu tại một cuộc họp báo đặc biệt, ông Kartapolov khẳng định: "Các hồ sơ dữ liệu cho thấy một máy bay của Không quân Ukraine chỉ cách chiếc Boeing của Malaysia từ 3-5 km". Ông cho biết Moskva sẽ yêu cầu phía Kiev giải thích về sự phát hiện này.

Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga liên quan đến việc Su-25 bay sát máy bay MH17 ảnh 1
Nga cho rằng chiếc Su-25 của Ukraine đã bay gần máy bay chở khách Malaysia trước khi bị rơi - Ảnh: zerohedge


Trong cuộc họp báo trên, ông Kartapolov cũng công bố những bức ảnh vệ tinh của Nga cho thấy quân đội Ukraine đã chuyển các giàn tên lửa BUK vào khu vực do phe ly khai kiểm soát. Ngay khi thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga được phát đi, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng bác bỏ và nói “đó không phải là sự thực”.  Ông Poroshenko cũng tuyên bố, Ukraine hoan nghênh mọi cuộc điều tra về các máy bay của nước này và rằng người Nga cần phải cung cấp bằng chứng cho cáo buộc đó. Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về vụ "rơi máy bay MH17"
Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga liên quan đến việc Su-25 bay sát máy bay MH17 ảnh 2
Các thành viên Hội đồng dành một phút tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay MH17 (Ảnh: TTXVN)


Cũng trong ngày 21-7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lên án vụ "rơi máy bay" chở 298 người mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines, đồng thời yêu cầu các nhóm vũ trang cho phép “tiếp cận an toàn, toàn diện và không hạn chế” tới địa điểm xảy ra vụ việc tại miền Đông Ukraine.   Bản nghị quyết yêu cầu những kẻ gây ra vụ việc "phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tất cả các quốc gia dốc sức hợp tác để thiết lập trách nhiệm giải trình”. Dự thảo nghị quyết này do Australia, nước có 28 công dân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay MH17, đệ trình.  Dự thảo nghị quyết được tất cả 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an thông qua sau khi có một số điều chỉnh về từ ngữ, trong đó có việc thay cụm từ “bắn hạ máy bay” bằng cụm từ “rơi máy bay”.Công tác nhận dạng thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 đã sẵn sàng Trong một diễn biến có liên quan, 5 ngày sau vụ rơi máy bay MH17 làm 298 người thiệt mạng, nhóm chuyên gia pháp y quốc tế đầu tiên đã có mặt tại Torez, miền Đông Ukraine gần nơi chiếc máy bay bị rơi, để chuẩn bị công tác nhận dạng thi thể các nạn nhân. Một nhóm gồm 3 chuyên gia pháp y Hà Lan là những chuyên gia quốc tế đầu tiên có mặt tại Torez, Ukraine. Nhiệm vụ của họ là tiến hành nhận dạng thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH17. Các thi thể đang được giữ trong các toa bảo quản lạnh trên 1 con tàu, cách khu vực máy bay rơi 15 km. Cùng đi với các chuyên gia pháp y Hà Lan đến thực địa có cả các giám sát viên của tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu OSCE. Tính đến tối 21-7, đã có 282 thi thể được tìm thấy. 

Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga liên quan đến việc Su-25 bay sát máy bay MH17 ảnh 3
Các nhân viên cứu hộ di chuyển thi thể các nạn nhân vụ tai nạn máy bay MH17. (Nguồn: Reuters)


Sau khi tận mắt kiểm tra các toa tàu, trưởng nhóm pháp y Hà Lan thông báo, các thi thể đang được bảo quản tốt. Ông Peter Van Vliet, Trưởng nhóm Pháp y Hà Lan nói: “Chúng tôi đã xem xét con tàu và các toa xe, việc bảo quản thi thể nạn nhân có chất lượng tốt”. Trưởng nhóm pháp y Hà lan cho biết thêm, đoàn tàu chở thi thể nạn nhân sẽ được chuyển đến 1 địa điểm mà ở đó các chuyên gia pháp y có thể tiến hành việc nhận dạng. Tuy nhiên, địa điểm đó ở đâu vẫn chưa được thông báo.