Trung Quốc “dùng tàu cá để tranh chấp chủ quyền”

ANTĐ - Báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản ngày 17-9 cho hay, Trung Quốc dường như đang thay đổi chiến thuật trong tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông với Nhật Bản khi tăng cường “xua” tàu cá xâm nhập vùng biển này. 

Tàu tuần tra Nhật (trước) giám sát 1 tàu cá Trung Quốc gần Senkaku/Điếu Ngư

“Tần suất xâm nhập của các tàu cá Trung Quốc vào vùng biển Nhật Bản tăng đột biến”, ông Yuji Sato, một quan chức Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết. Theo thống kê của JCG, từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 207 lần tàu cá Trung Quốc xâm nhập vùng biển này, tăng gấp 25 lần so với năm 2011. Các quan chức JCG cho rằng, Trung Quốc tăng cường hành động đánh bắt bất hợp pháp để củng cố tuyên bố chủ quyền đối với Senkaku/Điếu Ngư. Để đối phó với việc gia tăng các vụ xâm nhập của tàu Trung Quốc, JCG có kế hoạch tăng cường năng lực tuần tra thông qua việc đóng thêm 6 tàu tuần tra mới và áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác.