Trái ngược G-8, G-20 phản đối trừng phạt Nga

ANTĐ - Trong khuôn khổ cuộc gặp của các bộ trưởng tài chính G20 ở Washington, Mỹ đã không đạt được mục đích là sử dụng các cuộc đàm phán của G20 để trừng phạt Nga.

Người đứng đầu Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov tuyên bố tại cuộc họp giải quyết các vấn đề về hỗ trợ tiền tệ cho Ukraine rằng, các bộ trưởng tài chính của Nga và Mỹ đã hội đàm tại Washington, nhưng không xích lại gần thêm được chút nào.

Cuộc khủng hoảng Ukraine là trọng tâm cuộc gặp của G20 ở Washington. Sự vụ liên quan đến Ukraine thậm chí còn xuất hiện trong thông cáo tổng kết của cuộc họp. Các nước tham gia G-20 có ý định theo dõi chặt chẽ tình hình không chỉ đe dọa nền kinh tế của Kiev, mà cả GDP của thế giới.

Cuộc họp mùa xuân này tại Washington bắt đầu với dự đoán như vậy, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi mở rộng trừng phạt chống lại Nga, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ đó là những loại lệnh trừng phạt mới kiểu gì.

Nhà Trắng đã nhiều lần gợi ý sử dụng các cuộc đàm phán G20 để trừng phạt Nga. Tuy nhiên, các bộ trưởng tài chính đã từ chối làm điều đó. Điều mà ông Obama có thể làm dễ dàng trong G8, đã không nhận được sự đồng thuận tại G-20.

Liên quan đến tình hình ở Ukraine, bà Marine Le Pen - đại biểu nghị viện châu Âu, lãnh đạo của "Mặt trận Quốc gia" Pháp, nhấn mạnh rằng bà ủng hộ tổ chức cuộc trưng cầu về liên bang hóa Ukraine và khu vực của nó.

Trao đổi với ông Sergei Naryshkin, Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện Nga), bà cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước thực tế là Liên minh châu Âu đã công bố "chiến tranh lạnh" với Nga làm tổn hại đến mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và nền kinh tế EU.