Trái đất đã may mắn thoát bão mặt trời

ANTĐ - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 24-7 công bố thông tin cho biết, 2 năm trước, Trái đất đã may mắn tránh được một trận bão mặt trời mạnh nhất trong vòng 150 năm. Nếu xảy ra, hậu quả do bão mặt trời gây ra là vô cùng lớn.

Giáo sư Daniel Baker thuộc chuyên ngành vật lý vũ trụ và khí quyển tại Đại học Colorado, Mỹ nói rằng nếu cơn bão mặt trời ngày 23-7-2012 bắn ra khỏi bề mặt mặt trời sớm hơn chỉ khoảng một tuần thì Trái đất sẽ hứng trọn cú đánh trực diện và thiệt hại là không thể tưởng tượng. 

Sức mạnh của cơn bão này có thể đưa Trái đất trở về thời Trung Cổ. Các nhà khoa học cho rằng một khi Trái đất bị bão mặt trời “tấn công” trực tiếp, nó sẽ phá hủy mạng lưới thông tin liên lạc, GPS và lưới điện gây mất điện trên diện rộng. Theo Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ, hậu quả kinh tế của một cơn bão như vậy ước tính lên tới hơn 2.000 tỷ USD, gấp 20 lần hậu quả do cơn bão Katrina để lại cho nước Mỹ, cũng như phải mất rất nhiều năm mới có thể phục hồi, chưa kể những ảnh hưởng không thể đo đếm được.