Tổng thống cam kết nỗ lực hết sức

ANTĐ - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với người cha của một học sinh trung học bị mất tích trong vụ chìm phà theo yêu cầu của vị phụ huynh này.

Bà Park Geun Hye nói chuyện với gia đình các nạn nhân

Trước đó tại một phòng tập thể thao trên đảo Jindo, nữ Tổng thống đã có cuộc gặp gỡ với các thân nhân của những nạn nhân trong vụ tai nạn. Bà Park Geun Hye đảm bảo với các thân nhân rằng Chính phủ Hàn Quốc đang làm hết sức mình và sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi tìm thấy người mất tích cuối cùng. Bà cũng đưa ra nhiều lời hứa với các gia đình, trong đó có việc lắp đặt một màn hình lớn trong phòng để họ cập nhập thông tin về mọi công tác cứu hộ.

Gần cuối buổi nói chuyện, cha của một nữ sinh mất tích yêu cầu bà Park gọi lại cho ông vào cuối ngày để kiểm tra xem liệu những lời hứa của bà có được thực hiện hay không. Giữ đúng lời hứa, sau khi đi thị sát tại hiện trường, Tổng thống Hàn Quốc đã gọi điện thoại và một lần nữa nhắc lại cam kết của chính phủ trong việc nỗ lực giải cứu người mất tích.