Quan hệ giữa Nga và NATO đang ở mức xấu nhất từ sau chiến tranh lạnh, do việc Nga sáp nhập thêm bán đảo Crimea vào Liên bang, một động thái mà theo tổng thống Putin nói đã ảnh hưởng đến quyết định mở rộng về phía đông châu Âu của NATO.
Ông Jens Stoltenberg sẽ nhận chức tổng thư kí của NATO vào tháng 10 này
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya, tổng thống Putin cho biết, thủ tướng Na Uy Stoltenberg sẽ là người có thể cải thiện quan hệ giữa Nga và NATO. Ông Putin nói: “Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, bao gồm cả quan hệ cá nhân. Ông ấy là một người rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Tuy nhiên, hãy xem liệu ông ấy sẽ giúp cái thiện mối quan hệ này như thế nào”.
Ông Putin hi vọng quan hệ Nga - NATO sẽ được cải thiện trong tương lai
Trong một động thái làm gia tăng căng thẳng với lãnh đạo cao nhất của NATO hiện tại là ông Anders Fogh Rasmussen, tổng thống Putin đã nhắc lại lời cáo buộc cho rằng vị cựu thủ tướng Đan Mạch này đã bí mật ghi âm lại và để lộ đoạn nói chuyên giữa hai người. Tuy nhiên, ông Rasmussen đã chối bỏ cáo buộc.
Ông Putin khẳng định, không có lí do gì quan hệ giữa Nga và phương Tây phải trở nên căng thẳng như hiện nay, tuy nhiên, điều này dựa vào quyết định của phương Tây.