Tổng thống Putin được đề cử cho danh hiệu "Anh hùng nước Nga"

ANTĐ - Bất chấp sự chỉ trích của dư luận quốc tế gần đây, một số nhà báo ở vùng Viễn Đông của Nga, đã kêu gọi các nhà lập pháp liên bang trao giải thưởng danh dự cao nhất đất nước cho Tổng thống Vladimir Putin: danh hiệu “Anh hùng nước Nga”.

Tờ Rossiiskaya Gazeta của Nga hôm 29/7 đưa tin, hàng chục nhà báo từ các cơ quan truyền thông lớn và nhỏ, các ấn phẩm độc lập ở vùng Viễn Đông đã yêu cầu Chủ tịch Hạ viện Nga ông Sergei Naryshkin và đại diện Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko hỗ trợ sáng kiến đề cử Tổng thống Putin cho danh hiệu cao nhất đất nước.

Trong khi đó, ông Putin đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích quốc tế về những chính sách trong việc xử lý cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine. Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt nhiều vòng biện pháp trừng phạt để bày tỏ sự không hài lòng của họ với việc sáp nhập Crimea, và sự hỗ trợ của Nga cho quân nổi dậy ở miền đông Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin


Đây là giải thưởng vinh dự và cao nhất của Nga, thường được trao cho những người có thành tích đặc biệt trong việc thực hiện các nhiệm vu chiến đấu cho đất nước.

Các nhà báo cho rằng ông Putin hoàn toàn xứng đáng nhận danh hiệu này thông qua việc ông đã sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Moscow, coi đó như một quyết định chính xác để hỗ trợ “các đồng bào dân tộc anh em trên bán đảo”, trong thời điểm vô cùng khó khăn.

Trong bức thư ngỏ trình lên Hội đồng Liên bang, các nhà báo viết: “Tổng thống xứng đáng với danh hiệu khi đã bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đại diện cho lòng yêu nước vững chắc, đặt lợi ích của dân tộc lên hàng đầu, đảm bảo quyền tự do ngôn luận cho dân chúng theo quy định của pháp luật”.

Được thành lập từ năm 1934 và đổi tên thành “Anh hùng nước Nga” năm 1992, danh hiệu cao quý này đã được trao cho hàng nghìn người vì những cống hiến lớn lao cho dân tộc Nga.